1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia đình làm lễ cầu siêu cho 8 thuyền viên mất tích

(Dân trí) – Sau hơn 10 ngày xảy ra vụ tai nạn hàng hải khiến tàu Phúc Xuân 68 bị chìm ngoài khơi Nha Trang, thân nhân 8 thuyền viên mất tích đã làm lễ cầu siêu cho con em mình tại chùa Long Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 19/11.

Thời tiết trên biển có gió mùa đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích
Thời tiết trên biển có gió mùa đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có kế hoạch dừng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích. Thời tiết trên vùng biển con tàu bị đắm diễn biến xấu đi, mưa to kèm gió mùa Đông Bắc cấp 6-7, biển động đã gây thêm nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Về phương án lặn tìm 8 thuyền viên, hiện chưa đơn vị thợ lặn nào tại Việt Nam đứng ra đảm nhận thực hiện công việc này vì độ sâu con tàu bị đắm hơn 90m nên vượt quá khả năng của họ. Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã liên hệ với một số công ty trục vớt biển ở một số nước, trong đó có một công thợ lặn hàng đầu của Hà Lan nhưng đơn vị bạn đã từ chối sau khi được mô tả về độ sâu và điều kiện thời tiết trên biển Nha Trang đang có gió mùa.

Trước đó, ngày 16/11, tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang khoảng 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội, TP Cam Ranh khoảng 3,2 hải lý.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo, thông báo cho chủ tàu, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và các đơn vị, địa phương liên quan biết để đề xuất và triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo.

Như tin đã đưa, rạng sáng 9/11, sau cú đâm va bất ngờ với một tàu hàng khác khiến tàu Phúc Xuân 68 (trọng tải 1.970 tấn, chở 1.870 tấn thép) bị chìm ngoài khơi vùng biển Nha Trang. 3 thuyền viên may mắn được cứu vớt, hiện còn 8 thuyền viên mất tích được cho là bị kẹt bên trong con tàu.

Viết Hảo