Quảng Ngãi:

Giả định đối phó với sóng thần mang mật danh “ST-12”

(Dân trí) - Sáng hôm nay (29/8), hơn 2.300 người dân ồ ạt chạy lên núi, tàu thuyền khẩn cấp chạy vào bờ khi nhận tín hiệu còi hú cấp báo có sóng thần đang đổ bộ vào bờ biển Quảng Ngãi. Đó là một tình huống giả định trên bờ biển huyện Đức Phổ.

Sau hai phát pháo hiệu màu xanh, đài phát thanh tỉnh Quảng Ngãi thông báo về một trận động đất gây ra sóng thần đang lan truyền vào bờ biển Việt Nam. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện ven biển và huyện Lý Sơn khẩn trương sơ tán nhân dân cách mép biển khoảng 500m và lên vùng đất có độ cao trên 10m. Ngoài ra, các tàu thuyền hoạt động gần bờ khẩn trương di chuyển vào vũng neo đậu tàu thuyền và đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh dùng còi hú báo động phòng không liên tục, dùng máy e-com thông báo các đài tàu đang hoạt động ngoài vùng biển và phát tín hiệu bằng pháo sáng màu đỏ. Theo tình huống giả định, có 3 tàu cá chạy vào bờ cách 500m thì bị hỏng máy. Lúc này, lực lượng biên phòng dùng tàu gần đó phối hợp lai dắt 3 tàu cá gặp nạn vào bờ.

Sau khi sóng thần ập vào bờ biển huyện Đức Phổ, ước tính thiệt hại giả định ban đầu đã làm chết và mất tích 300 người, trong đó chủ yếu là ngư dân; bị thương hơn 150 người, làm sập khoảng 500 căn nhà, nhấn chìm và mất tích gần 50 tàu cá. Ngay lập tức, lực lượng y tế, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng hàng ngàn người dân đổ ra bờ biển cứu chữa những người dân bị thương, tìm kiếm nạn nhân tử vong khi hiểm họa sóng thần vừa tan.

Tham dự cuộc diễn tập ứng phó với sóng thần, có đại diện các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiêm Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập - cho biết: “Cuộc diễn tập nhằm kiểm nghiệm hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, năng lực lãnh đạo, điều hành và sức mạnh tổng hợp theo phương châm "4 tại chỗ". Từ đó, địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống tiếp nhận thông tin cảnh báo sóng thần và xây dựng phương án thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, người dân nâng cao nhận thức, chủ động tìm hướng phòng tránh khi có sóng thần hoặc thiên tai xảy ra".


Bắn pháo sáng báo hiệu

Bắn pháo sáng báo hiệu

Người dân ồ ạt đi sơ tán, chạy sóng thần
 
Người dân ồ ạt đi sơ tán, chạy sóng thần

Dịch vụ y tế cấp cứu những người bị nạn.


Dịch vụ y tế cấp cứu những người bị nạn.


Dịch vụ y tế cấp cứu những người bị nạn.

Dịch vụ y tế cấp cứu những người bị nạn.

Người dân yên tâm tránh sóng thần trên núi Đá Heo

Người dân yên tâm tránh sóng thần trên núi Đá Heo

Người dân yên tâm tránh sóng thần trên núi Đá Heo

Tìm người thân trên biển.

Tìm người thân trên biển.

Hồng Long