Đắk Lắk:

Gia đình chết lặng nhận tin 3 học sinh tiểu học tử vong dưới đập nước

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trời nóng, một số học sinh tiểu học rủ nhau ra đập nước chơi. Trong đó, có 3 em không may bị trượt chân rơi xuống dưới và tử vong do đuối nước.

Chiều 18/4, một lãnh đạo UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong.

Các nạn nhân gồm: Bùi Thị H.T, Hồ Thị T.T và Lê Thị M.T (tất cả đều 10 tuổi, cùng học lớp 4, trường Tiểu học Trần Phú, xã Hòa An).

Gia đình chết lặng nhận tin 3 học sinh tiểu học tử vong dưới đập nước - 1

Khu vực đập nước nơi cả 3 học sinh đuối nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều cùng ngày (18/4), có 5 học sinh rủ nhau ra đập nước Bà Tỵ (thôn Thăng Tiến 1, xã Hòa An) để vui chơi cho mát. Khi đang chơi đùa, 3 em không may trượt chân ngã xuống đập nước và bị rơi vào vùng nước sâu.

Trước sự việc, 2 em học sinh còn lại đã nhanh chóng chạy đi kêu người lớn đến cứu giúp. Tuy nhiên, khi người dân trục vớt lên bờ thì cả 3 em nhỏ đều đã tử vong thương tâm.

Theo chính quyền địa phương, các nạn nhân đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gia đình chết lặng nhận tin 3 học sinh tiểu học tử vong dưới đập nước - 2

Gia đình tổ chức thủ tục mai táng cho nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chỉ trong một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 10 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước.