Cần Thơ:

Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 18/1, Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Cường (sinh năm 1984) về hành vi giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp.

Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp - 1
Đối tượng Lê Tuấn Cường

Cường hiện ngụ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hành nghề lái xe. Cường và người bạn gái của mình bịa ra chuyện ông chủ cũ của bạn gái hiếp dâm nhân viên và lên kế hoạch tống tiền.

Cường gọi điện vào di động của ông chủ cũ của bạn gái, xưng tên là Tuấn, phóng viên tổ phóng sự của báo Cần Thơ. Cường nói nhận được thông tin ông này hiếp dâm nhân viên, hiện Cường đang xử lý thông tin để cho đăng báo. Nếu muốn mọi chuyện êm xuôi thì phải chi 30 triệu đồng.

Người đàn ông bị tống tiền đã giữ lại các tin nhắn tống tiền của Cường và đã ghi âm lại toàn bộ các cuộc gọi. Qua nhiều lần thương lượng và 2 bên ngã giá là 15 triệu đồng, ông chủ doanh nghiệp nọ đã hẹn gặp để đưa tiền nhưng Cường yêu cầu ông này phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng chứ không nhận trực tiếp.

Nhận thấy đây là một kiểu vu khống, tống tiền trắng trợn nên nên ông chủ doanh nghiệp đã làm đơn báo công an.

Theo cơ  quan điều tra, qua điều tra, xác minh đã thu thập được các chứng cứ Cường có hành vi giả danh phóng viên báo Cần Thơ nhằm tống tiền nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cường.

Cũng theo cơ quan điều tra Cường từng có một tiền án trộm cắp tài sản và hai tiền sự về cố ý gây thương tích.

Phạm Tâm