1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Gắn thiết bị kết nối vệ tinh để ngư dân bám biển dài ngày

(Dân trí) - Sáng 22/1, hai tàu cá công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá kết nối vệ tinh thuộc dự án Movimar để ngư dân yên tâm bám biển và khai thác dài ngày trên biển.

Hai ngư dân trong dự án được lắp đặt đầu tiên là ông Lê Văn Chiến, số tàu cá ĐNa 90351 TS và ông Lê Văn Lễ, số tàu cá 90352 TS thuộc tổ đánh cá đoàn kết số 10 phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
 
Tàu cá của ông Chiến được lắp đặt thiết bị định vị toàn cầu
Tàu cá của ông Chiến được lắp đặt thiết bị định vị toàn cầu

Theo ông Đoàn Ngọc Hiên - Phó Giám đốc Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng, đơn vị nhận lắp ráp máy định vị, đây là 2 máy định vị đầu tiên được đơn vị lắp đặt trong tổng số 51 máy của ngư dân Đà Nẵng sẽ được lắp đặt trong thời gian tới.

Đối với người đi biển, tin dự báo thời tiết là đặc biệt cần thiết, không chỉ là sự thuận tiện cho mỗi chuyến ra khơi mà còn là điều kiện quan trọng góp phần đảm bảo an toàn sinh mạng con người trên biển.

Tuy nhiên, trong thực tế đã có nhiều thiệt hại về người và phương tiện, có những thiệt hại nặng vì tàu thuyền không kịp quay về đất liền, hoặc vào nơi trú ẩn an toàn do không có phương tiện để nhận được kịp thời thông tin diễn biến và hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới.

Để đảm bảo sự an toàn cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản khi ra khơi, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quy chế Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển tại Thông tư số 15 /2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

Theo đó, Nhà nước quy định các tàu phải được trang bị các thiết bị thông tin liên lạc cần thiết, trong đó có thiết bị thu chuyên dụng thông tin dự báo thiên tai từ Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam.

Dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” được thực hiện từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp là một bước đột phá lớn, góp phần đảm bảo cho hoạt động khai thác thủy hải sản an toàn và hiệu quả.
 
Bộ phận điều khiển đặt ngay cabin tàu cá
Bộ phận điều khiển đặt ngay cabin tàu cá

Với tính năng ưu việt, sau khi được trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh, các tàu cá sẽ có thêm một kênh thông tin nữa để được cập nhật liên tục thông tin dự báo khí tượng hải văn, đặc biệt là thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết bất thường. Hệ thống thu, phát tín hiệu lắp đặt trên tàu cho phép thu nhận bản tin dự báo bão, trường gió, trường sóng nhanh và chính xác.

Các tàu sẽ thu nhận các bản tin thời tiết hàng ngày có chứa các thông tin thời tiết trên một khu vực rộng xung quanh tàu. Các thông số bao gồm: thông số về áp suất khí quyển; thông số về sức gió, hướng gió và thông số chiều cao sóng. Các thông số này sẽ được truyền đi dưới định dạng khí tượng chuẩn và hiển thị rõ ràng trên màn hình cảm ứng lắp đặt trên tàu.

Trong trường hợp có cơn bão hình thành, một thông báo cụ thể với ưu tiên cao nhất sẽ được gửi tới tàu bao gồm các thông tin như: cấp  bão, tốc độ và hướng đi, lượng mưa và các nhận xét khác. Lúc này, trên màn hình của thiết bị đầu cuối trên tàu sẽ hiển thị các thông tin cần thiết về vị trí của cơn bão và các thông tin khác cho phép ngư dân nắm bắt tổng quan tình hình về sức mạnh, cường độ, tính chất bão cũng như chuyển động của bão. Từ đó, ngư dân có thể xác định được tuyến hải trình an toàn nhất cho mình.
 
Bộ phận điều khiển đặt ngay cabin tàu cá
Chủ tàu cá ĐNa 90351TS Lê Văn Chiến (phải) rất vui mừng khi tàu mình được lắp đặt thiết bị định vị nhằm bảo đảm an toàn cho những chuyến biển dài ngày

Là một trong hai ngư dân đầu tiên được lắp đặt máy, ông Lê Văn Chiến cho biết: Tôi đã được tập huấn sử dụng máy này. Khi đang đánh bắt giữa biển mà có sự cố thì chỉ cần ấn nút, 15 giây sau thì tổng đài sẽ nhận được thông tin tàu mình bị nạn và các tàu xung quanh mình có cùng thiết bị này cũng sẽ biết mà đến hỗ trợ cho nhau.

Ngoài ra, qua máy này có thể báo về tổng đài sản lượng cá, chủng loại cá… “Tàu tôi có công suất 500CV với nghề lưới vây. Vùng biển tôi hay đánh bắt là Hoàng Sa, khi có máy này rồi thì ngư dân chúng tôi rất yên tâm khi đánh bắt dài ngày trên biển”, ông Chiến nói.

Được biết, dự án sẽ lắp đặt thiết bị cho 51 tàu cá ngư dân Đà Nẵng, 52 tàu cá ngư dân Quảng Nam và 306 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi. Trong thời gian tới, các ngư dân sẽ được lắp đăt thiết bị này.
 
Công Bính