1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 600 cây cà phê, chanh dây bị kẻ gian chặt phá trong đêm

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã lẻn vào vườn chặt phá 280 cây cà phê 2 năm tuổi và 207 gốc chanh dây đang trong thời kỳ thu hoạch. Vườn bị phá đã khiến gia đình "khổ chủ" thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Ngày 4/3, anh Nguyễn Văn Xuân (trú tại thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai), cho biết, khi xuống vườn bật máy tưới nước, anh nhìn thấy một số cây cà phê mới trồng được 2 năm bị chặt ngang thân.

Khi đi sâu vào vườn, anh bàng hoàng khi phát hiện hơn 280 cây cà phê trồng hơn 2 năm và 280 cây chanh dây đang vào vụ thu hoạch bị chặt ngang gốc.

Gia-Lai_Ke-gian-chat-pha-chanh-day_Chi-Anh.jpeg

Vườn chanh dây, cà phê của gia đình anh Nguyễn Văn Xuân, ở xã Chư Pơng bị kẻ gian chặt phá (Ảnh: Chí Anh).

"Tôi nghi ngờ người chặt phá cây cối của gia đình là do mâu thuẫn về chuyện bán đất đai. Trước đó, gia đình có mâu thuẫn trong việc xác định ranh giới với một số người hỏi mua vườn cà phê. Hôm sau, vườn của gia đình đã bị chặt phá", anh Xuân cho biết thêm.

Theo chị Vũ Thị Truyền (vợ anh Xuân), diện tích cây trồng của gia đình bị phá hoại khoảng 4 sào.

Gia-Lai_Ke-gian-chat-pha-chanh-day_Chi-Anh-edited.jpeg

Vườn chanh dây đang đến kỳ thu hoạch và cà phê bị chặt phá bắt đầu khô héo (Ảnh: Chí Anh).

Dự kiến năm 2025, hàng trăm cây cà phê bị chặt phá sẽ cho thu quả bói. Còn số chanh dây mà gia đình trồng sẽ cho thu hoạch 5-6 đợt trong năm. Tính cả công đầu tư và thu nhập, gia đình chị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

"Giờ mất trắng, gia đình không biết lấy tiền đâu để trang trải nợ nần, lo cho các con ăn học", chị Truyền xót xa.

Tại hiện trường, hàng trăm gốc cà phê, chanh dây bị kẻ gian cắt đang chết khô dần. Điều đáng nói, kẻ gian cố tình chặt ngang gốc nên số cây bị phá hoại không thể khôi phục hay cứu sống.

Gia-Lai_Ke-gian-chat-pha-chanh-day_Chi-Anh.jpeg

Ước tính thiệt hại gia đình là hơn 300 triệu đồng (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng, cho biết sau khi gia đình anh Xuân trình báo vườn cây bị kẻ gian chặt phá, đại diện chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an đến hiện trường lập biên bản, báo cáo lên UBND huyện Chư Sê.

Trước sự việc trên, UBND xã Chư Pơng đã cử cán bộ đến tuyên truyền, vận động gia đình anh Nguyễn Văn Xuân bình tĩnh và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, truy tìm người phá hoại vườn cây.