Gần 5.500 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM chưa có người thân đến nhận

(Dân trí) - Sắp đến hạn di dời, giải tỏa giai đoạn 1 nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) nhưng còn đến gần 5.500 ngôi mộ chưa có người thân đến nhận. Đến hết tháng 1/2017, nếu số mộ này vẫn chưa có người đến nhận, quận Bình Tân vẫn sẽ tiến hành di dời.

Theo UBND quận Bình Tân, nghĩa trang Bình Hưng Hòa có từ trước năm 1975, rộng hơn 40ha và có hơn 70.000 ngôi mộ. Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa xảy ra nhiều tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy; ô nhiễm môi trường… Do đó, TPHCM có chủ trương di dời, giải tòa để xây dựng trung tâm thương mại, tháp lưu tro cốt và công viên cây xanh.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có trước năm 1975, rộng hơn 40ha
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có trước năm 1975, rộng hơn 40ha

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu sẽ di dời 16.479 mộ, giải phóng 12ha đất. Thời gian thực hiện từ đầu năm 2011 và dự kiến hoàn thành trước 30/4/2017, với kinh phí 784 tỷ đồng.

Theo UBND quận Bình Tân, tính đến hết tháng 11/2016, trong số 16.479 mộ trong khu vực giải phóng mặt bằng mới có 10.981 mộ được thân nhân đến kê khai di dời, trong đó đã di dời 7.632 mộ. Còn 5.498 ngôi mộ vẫn chưa được người thân đến nhận.

Trước đó, địa phương đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai, di dời mộ. Tuy nhiên, do người thân của các ngôi mộ trú ở nhiều địa phương nên việc tuyên truyền thời gian qua chưa hiệu quả.

UBND quận Bình Tân cho biết, để không ảnh hưởng đến dự án, sau ngày 31/1/2017, địa phương sẽ tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch đối với các ngôi mộ đã kê khai hồ sơ nhưng chưa đăng ký bốc mộ và các ngôi mộ không có thân nhân kê khai.

Quốc Anh