Gần 300 cán bộ, công chức ở Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu trước tuổi

Thế Kha

(Dân trí) - Gần 300 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Vĩnh Phúc tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2 Tỉnh ủy viên.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 13/2, đến nay có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 177/2024, Nghị định số 178/2024 của Chính phủ khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan khối Đảng tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể gồm: Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của 7 Đảng đoàn, 3 Ban cán sự Đảng; kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã được thành lập, đảm bảo theo định hướng của Trung ương.

Gần 300 cán bộ, công chức ở Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu trước tuổi - 1

Một kỳ họp gần đây của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp bộ máy, tạo điều kiện để thế hệ kế cận tiếp nối công việc, vận hành thông suốt bộ máy, nhiều cán bộ ở Vĩnh Phúc đã chủ động xin nghỉ công tác.

Trong đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 6 tháng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 2 tháng.

Dự kiến, hai Tỉnh ủy viên, nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành và trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Vĩnh Phúc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ trên trong suốt quá trình công tác. Tinh thần tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi đã thể hiện lòng quyết tâm cao, sự dũng cảm và hi sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung.

Việc này có ý nghĩa quan trọng giúp địa phương chủ động trong công tác nhân sự, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đang thẩm định các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh để thông qua vào phiên họp thường kỳ tháng 2 vào ngày 19/2 tới.

Sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tiến hành tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm loại bỏ những vị trí không cần thiết, trùng lặp chức năng nhiệm vụ, giảm những công việc không hiệu quả và tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng.

Lập danh sách cán bộ xin nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

Như Dân trí thông tin trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương lập danh sách đối tượng thuộc diện nghỉ việc và các trường hợp tự nguyện có đơn xin nghỉ việc áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ.

Danh sách dự kiến đối tượng thuộc diện nghỉ việc và tự nguyện có đơn xin nghỉ việc áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Điều 7, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 178/2024 gửi về Sở Nội vụ Vĩnh Phúc chậm nhất vào ngày 20/2 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch Vĩnh Phúc cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình để giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo phương án quy định tại Nghị định số 178/2024.