1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Gần 100 cảnh sát giữ an ninh trong ngày đầu trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại

(Dân trí) - Để đảm bảo an ninh trật tự trên quốc lộ 1 trong ngày trạm thu phí BOT quốc lộ 1 - tuyến tránh Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thu phí trở lại, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 100 cảnh sát đến túc trực tại địa điểm này.

Cảnh sát vây kín trạm BOT Biên Hòa trong ngày đầu thu phí trở lại

Gần 100 cảnh sát giữ an ninh trong ngày đầu trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại - 1
Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ
Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ

Theo thống nhất giữa các bên trong cuộc họp do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 25/10, từ ngày 26/10, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa sẽ thu phí trở lại sau 20 ngày tạm ngưng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc, kẹt xe trên Quốc lộ 1 qua khu vực trạm, Công an tỉnh Đồng Nai huy động gần 100 chiến sĩ bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, hình sự, phòng cháy chữa cháy đến đây làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có lực lượng y tế, đội thông tin tuyên truyền huyện Trảng Bom cũng có mặt túc trực.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, nếu thấy tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé, CSGT sẽ phối hợp nhân viên thu phí hướng dẫn họ qua trạm, đến vị trí kiểm đếm cách đó chừng 20m để giải quyết.

Theo vị này, việc tài xế sử dụng mệnh giá thấp mua vé qua trạm, lực lượng an ninh sẽ không can thiệp vì pháp luật cho phép. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu cố tình gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát sẽ bị xử lý ngay, tùy theo mức độ để có hình thức xử lý phù hợp.

Trong buổi sáng đầu tiên thu phí trở lại, việc thu phí diễn ra bình thường không xuất hiện việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé hay phản ứng khi qua trạm.
Trong buổi sáng đầu tiên thu phí trở lại, việc thu phí diễn ra bình thường không xuất hiện việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé hay phản ứng khi qua trạm.

Trong ngày đầu thu phí trở lại, mức phí mới giảm 20% so với trước đây cũng đã được áp dụng.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại cho thấy việc thu phí diễn ra bình thường, không có việc tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé hay phản ứng khi qua trạm.

Vĩnh Thủy