Cà Mau:

Gần 10 tiếng không "giải cứu" được xe tải sa lầy dưới bùn

(Dân trí) - Vụ kẹt xe bắt đầu vào khoảng 5h sáng nay 19/12 và cho đến 14h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa "giải cứu" được xe tải khỏi vũng lầy bên lề quốc lộ 63, đoạn qua địa bàn phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe chở thức ăn tôm công nghiệp có BKS 83C - 019.22 (không rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên quốc lộ 63 theo hướng từ Cà Mau đi Kiên Giang; khi đến địa bàn phường 9 (TP Cà Mau) thì bất ngờ bị sa lầy. Chiếc xe đâm ngang đường, 2 bánh sau bị sụp bùn, làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe tải sa lầy gây cản trở giao thông.
Chiếc xe tải sa lầy gây cản trở giao thông.

Lực lượng CSGT Công an Cà Mau nhanh chống phối hợp cùng một số ban ngành chức năng đến xử lý. Tuy nhiên, do xe chở hàng hóa có trọng tải đến 17 tấn, 2 bánh lại nằm dưới bùn nên đến 14h chiều cùng ngày vẫn chưa “giải cứu” được chiếc xe.

Ngành chức năng mở một đường nhỏ nhưng chỉ đủ cho xe máy qua được...
Ngành chức năng mở một đường nhỏ nhưng chỉ đủ cho xe máy qua được...

...còn ô tô thì chịu cảnh chờ đợi kéo dài.
...còn ô tô thì chịu cảnh chờ đợi kéo dài.

Cơ quan chức năng đã cử lực lượng chuyển hàng hóa từ xe bị nạn sang xe khác, đồng thời cử xe chuyên dụng đến hiện trường để di dời xe gặp sự cố.

Chuyển hàng hóa bên trong để giảm tải trọng của xe...
Chuyển hàng hóa bên trong để giảm tải trọng của xe...

...và điều xe cẩu đến giải cứu xe bị sự cố.
...và điều xe cẩu đến "giải cứu" xe bị sự cố.

Nguyên nhân vụ việc; danh tính tài xế cũng như danh tính chủ xe đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

                                                                                                            Tuấn Thanh