Gần 10 sào rau chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian phá hoại

(Dân trí) - Gần 10 sào rau màu của người dân tại xã Định Tân, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch đã bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại lớn. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Sáng ngày 11/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, tại thôn Yên Thành 2, xã Định Tân xảy ra vụ việc 8 sào rau màu của người dân bị kẻ gian phá hoại.

Nhiều diện tích rau màu bị kẻ gian phá hoại
Nhiều diện tích rau màu bị kẻ gian phá hoại

Cũng theo ông Lâm, vụ việc xảy ra từ tối ngày 8/4, tại đất thầu của gia đình ông Phạm Quang Lục và ông Phạm Quang Định. Đây là diện tích trồng mướp đắng, mướp thơm. Toàn bộ số diện tích rau màu này đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Mặc dù vụ việc đã xảy ra từ ngày 8/4, tuy nhiên, theo ông Lâm khẳng định: Đến thời điểm này, chính quyền địa phương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện chưa có báo cáo về vụ việc trên.

Rau màu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch
Rau màu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch
Chỉ sau một đêm toàn bộ diện tích trồng rau đã chết khô
Chỉ sau một đêm toàn bộ diện tích trồng rau đã chết khô

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng phá hoại sản xuất của người dân.

Trước đó, vào ngày 7/2, gia đình ông Nguyễn Văn Thành (xã Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa) phát hiện ruộng ớt 2.000 m2 của gia đình đang xanh tốt bỗng nhiên chết cháy sau một đêm. Dấu hiệu những cây ớt chết cho thấy có khả năng kẻ gian đã dùng thuốc diệt cỏ để đầu độc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Định điều tra, làm rõ. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Ruộng ớt của người dân xã Yên Phong cũng bị phá hoại trước đó.

Ruộng ớt của người dân xã Yên Phong cũng bị phá hoại trước đó.

Duy Tuyên