Nghệ An:

Gần 10 năm “mất chế độ” vì cán bộ tắc trách

(Dân trí) - Hồ sơ xét duyệt huân huy chương kháng chiến chống Mỹ đã được chấp thuận tuy nhiên ông Tăng Đình Huề (xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) vẫn không được hưởng các chế độ chính sách vì hồ sơ đã bị cán bộ làm thất lạc.

Gần 10 năm nay ông Huề đã ôm đơn đi kiện với mong muốn đòi lại “danh dự người lính”…

Đơn ông Tăng Đình Huề gửi Dân trí có đoạn: “Từ năm 1998 tôi đã lập đầy đủ hồ sơ theo biểu mẫu và đã được ban thi đua khen thưởng huyện Tân Kỳ chấp nhận. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản hồi gì cả trong khi nhiều người đợt sau cũng đã được nhận chế độ.

Trong một công văn, ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ “ăn năn”: “Trước hết tôi xin lỗi ông Huề vì đã để xảy ra vụ việc này và giải quyết chậm. Tôi xác nhận bác Huề là người có công, nay bị mất hồ sơ là lỗi tại ông Quang nhưng bác cũng chấp nhận một sự thật không tìm lại được…”.

Tôi đã nhiều lần lên huyện hỏi thì mới hay ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Chánh văn phòng UBND huyện Tân Kỳ, kiêm trưởng Ban thi đua khen thưởng đã làm thất lạc hồ sơ của tôi. Tiền bạc là 1 chuyện, tôi đi kiện gần 10 năm nay mục đích chính chỉ là mong muốn họ trả lại danh dự người lính…”.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, thành viên Ban thi đua khen thưởng xã Nghĩa Thái xác nhận: Xã đã bàn giao hồ sơ của ông Huề cho Ban thi đua huyện ngày 1/1/1999 (lúc đó ông Nguyễn Văn Quang là Trưởng ban).

Điều này thể hiện trong thông báo tiếp dân tháng 10/2002 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ ghi: “Hồ sơ của ông Huề, ông Cường đã nộp cho ông Quang. Ông Quang đã chuyển giao cho ông Thìn (ông Nguyễn Cảnh Thìn, Phó trưởng phòng TC-LĐ Tân Kỳ -PV)”.

Tuy nhiên ông Thìn lại cho rằng: “Tháng 8/2000 khi xét duyệt thi đua khen thưởng được huyện giao, trong danh sách những người hoạt động kháng chiến đề nghị chính phủ tặng thưởng huân huy chương mà ông Quang bàn giao không có hồ sơ ông Tăng Đình Huề…”.

Vậy hồ sơ ông Huề nằm ở đâu? Lý giải điều này ông Quang viết: “Năm 1999 tôi nhận một tập hồ sơ kê khai thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước của anh Cường trong đó có cả tờ khai của anh Cường”. Điều này chứng tỏ ông Quang đã không phủ nhận việc mình đã nhận hồ sơ của ông Huề.

“Thời gian đó vì công tác kiêm nhiệm nên tôi phải nhờ anh Nam (xã Nghĩa Phúc) làm. Sau đó ký xong đưa nộp cho tỉnh” - ông Quang “chống chế”.

Công văn số 3711/UB-TĐ ngày 5/9/2003, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: “Chủ tịch huyện Tân Kỳ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc để thất lạc hồ sơ khen thưởng của ông Huề mà không có biện pháp giải quyết dứt điểm…”.

Vậy là chỉ vì sự tắc trách của cán bộ mà gần 10 năm nay quyền lợi của một cựu chiến binh bị tước đoạt. Sự việc đã quá rõ ràng nhưng các cấp ngành liên quan vẫn lúng túng trong cách giải quyết khiến cho tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Đặng Nguyên Nghĩa