1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Gà đuôi dài 6 tấc, mai tán rộng 3,5 mét "khoe dáng" tại hội hoa xuân

(Dân trí) - Dừa 3 thân ở Trà Vinh, gà Tân Châu (tỉnh An Giang) đuôi dài 6 tấc, chậu mai nặng 2,5 tấn có tán rộng 3,5m ở cù lao Bác Tôn (An Giang)… sẽ cùng hội tụ về Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017 (TPHCM). Đây là một trong những nét mới lạ, độc đáo của Hội hoa xuân năm nay và hứa hẹn thu hút sự tò mò của du khách…

Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017 (công viên Tao Đàn) với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” diễn ra từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.

Cổng chính Trương Định
Cổng chính Trương Định

Hội hoa xuân trưng bày 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn: hoa Mai; hoa Sứ; hoa Lan; kiểng cổ - Bonsai; non bộ - tiểu cảnh; xương rồng; cây khô - đá cảnh; cá kiểng; hoa ôn đới - kiểng lá - kiểng có trái - cây quý hiếm; cắm hoa, mâm quả.

Biểu tượng năm Đinh Dậu
Biểu tượng năm Đinh Dậu

Theo ban tổ chức, Hội hoa xuân năm nay có nhiều điểm mới lạ, độc đáo từ ngoài vào trong để tạo điểm nhấn cũng như thu hút khách tham quan.

Khác với mọi năm, hàng rào của Hội hoa xuân được làm bằng cây xanh, thân thiện với môi trường chứ không phải dựng pa-nô. Khu trưng bày sẽ có hồ dài mô phỏng cảnh trên bến dưới thuyền, hồ tròn với hình cá chép hóa rồng.

Thành phố đã xây dựng được những dòng sông xanh-sạch, vì môi trường sống của thành phố, mọi người chung tay giữ gìn môi trường để TP ngày càng xanh sạch đẹp và là nơi có chất lượng cuộc sống cao nhất
Thành phố đã xây dựng được những dòng sông xanh-sạch, vì môi trường sống của thành phố, mọi người chung tay giữ gìn môi trường để TP ngày càng xanh sạch đẹp và là nơi có chất lượng cuộc sống cao nhất
Khách sẽ được tham quan trong bụng cá để chiêm ngưỡng những loại cá mới như Anh Vũ, cá thần (Thanh Hóa), cá beta (có bộ đuôi dài và sặc sỡ)…
Khách sẽ được tham quan trong bụng cá để chiêm ngưỡng những loại cá mới như Anh Vũ, cá thần (Thanh Hóa), cá beta (có bộ đuôi dài và sặc sỡ)…

Bộ sưu tập các loại cây năm nay cũng ấn tượng và mới lạ hơn mọi năm như: Tùng Nhật (được nhập từ Nhật Bản), Hồng (Sa Đéc, Đồng Tháp), Cúc (Đà Lạt). Bộ sưu tập mai năm nay hội tụ nhiều thế mai đẹp, đặc sắc và lớn hơn năm trước…

Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cây dừa 3 thân có xuất xứ từ Định An (Trà Vinh), hay chậu mai cổ thụ nặng 2,5 tấn có tán rộng 3,5m ở An Giang…

Cây dừa 3 thân lần đầu tiên xuất hiện ở Hội hoa xuân TPHCM
Cây dừa 3 thân lần đầu tiên xuất hiện ở Hội hoa xuân TPHCM
Chậu mai nặng 2,5 tấn ở cù lao Bác Tôn (Long Xuyên, An Giang) được vận chuyển qua cầu khỉ trước khi được đưa về TPHCM
Chậu mai nặng 2,5 tấn ở cù lao Bác Tôn (Long Xuyên, An Giang) được vận chuyển qua cầu khỉ trước khi được đưa về TPHCM

Năm 2017 là năm Đinh Dậu và ban tổ chức đã tạo một bất ngờ cho du khách – đó là xây dựng chuồng trưng bày gà kiểng Tân Châu (An Giang) đuôi dài…

Gà đuôi dài 6 tấc, mai tán rộng 3,5 mét "khoe dáng" tại hội hoa xuân - 7
Gà đuôi dài 6 tấc, mai tán rộng 3,5 mét "khoe dáng" tại hội hoa xuân - 8
Khoảng 10 con gà đuôi dài (60cm) Tân Châu (An Giang) sẽ đua nhau “khoe sắc, khoe tài” tại Hội hoa xuân TPHCM
Khoảng 10 con gà đuôi dài (60cm) Tân Châu (An Giang) sẽ đua nhau “khoe sắc, khoe tài” tại Hội hoa xuân TPHCM
Hội hoa Xuân sẽ có “Cây mơ ước” để mọi người viết những điều mong ước tốt đẹp và thành công cho năm Đinh Dậu 2017
Hội hoa Xuân sẽ có “Cây mơ ước” để mọi người viết những điều mong ước tốt đẹp và thành công cho năm Đinh Dậu 2017

Để tham quan, chiêm ngưỡng những loài hoa đẹp, cây độc lạ… khách mua vé Hội hoa xuân với giá 30.000 đồng. Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được tham quan miễn phí.

Cổng Nguyễn Thị Minh Khai với hình tượng hoa cúc và mặt trời, thể hiện sự tỏa sáng, thịnh vượng và bền vững
Cổng Nguyễn Thị Minh Khai với hình tượng hoa cúc và mặt trời, thể hiện sự tỏa sáng, thịnh vượng và bền vững

Về việc giữ xe cho khách tham quan, Ban tổ chức cho biết, xung quanh Hội hoa xuân có 13 điểm giữ xe với sức chứa hơn 5.000 xe máy và ô tô. Các bãi giữ xe đều có số điện thoại đường dây nóng của ban tổ chức để khách tham quan phản ánh tình trạng “chặt chém” quá giá vé thành phố quy định.

Hơn 110 chợ hoa Tết

Năm nay, TPHCM sẽ tổ chức 3 chợ hoa Tết cấp thành phố tại công viên 23/9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám và hơn 110 chợ hoa Tết tại 20 quận, huyện. Các chợ hoa Tết đồng loạt diễn ra từ ngày 20/1 (tức 23 tháng Chạp) đến 12h ngày 27/1 (30 tháng Chạp).

Riêng chợ hoa Tết tại quận 7, quận 8 và chợ đầu mối nông sản Bình Điền được tổ chức từ ngày 12/1. Với điều kiện đặc thù của vùng sông nước mang đậm dấu ấn “trên bến, dưới thuyền”, phát huy lợi thế về giao thông thủy, quận 7 và quận 8 tiếp tục tổ chức chợ hoa Tết 2017 tập trung dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông và chợ đầu mối nông sản Bình Điền.

Quốc Anh