1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Em chồng giết chị dâu để quỵt nợ

(Dân trí) - Mượn tiền của chị dâu để cho vay kiếm tiền lời nhưng không có khả năng chi trả, Huynh đã nghĩ ra cách lừa chị sang Campuchia mua ô tô để giết chị nhằm quỵt nợ.

Ngày 25/7, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Châu Kim Huynh (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Văn Trung (43 tuổi, ngụ Q.8), Phan Minh Thành (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về tội : “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hầu tòa cùng với Huynh còn có Quách Thành Phương, Lê Minh Trường Sơn phạm tội : “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Quốc Trí phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến tháng 4/2010 Trung và Thành có vay của Huynh số tiền 850 triệu đồng, lãi suất 8%/tháng. Trung, Thành dùng số tiền này để cho người khác vay với lãi suất 10%/tháng nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Trong số tiền mà Huynh cho Trung, Thành vay thì có đến hơn 500 triệu là tiền mà Huynh mượn của chị dâu là Trần Thị Nga (50 tuổi, ngụ P.15, Q.10, TPHCM). Do các con nợ vay làm ăn thua lỗ, không trả nợ nên Thành, Trung không có tiền để trả lại cho Huynh.

Mà vào lúc này, chị Nga liên tục đòi tiền Huynh. Không có khả năng chi trả, cả ba tên Huynh, Trung, Thành liền nảy ra ý định bắt cóc chị Nga sang Campuchia sau đó tống tiền gia đình nạn nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, tống tiền cũng phải trả nợ, không lợi bằng việc giết chị Nga để quỵt tiền luôn. Vì vậy, ba tên này cùng lên kế hoạch giết chết chị Nga để xù nợ, trong đó Huynh là chủ mưu.

Huynh nói với chị Nga cùng Huynh sang Campuchia để xem xe ô tô dùm. Khi chị Nga đồng ý, Thành liền thuê một xe ô tô 16 chỗ có rèm che còn Trung mua dây thừng, bao tải, găng tay…
Em chồng giết chị dâu để quỵt nợ - 1
Các bị cáo bị giải về trại giam

Ngày 7/5/2010, khi xe chở chị Nga đến huyện Củ Chi, thấy đường vắng, Thành đã mở nhạc to để ra ám hiệu. Sau đó, Trung lấy dây thừng siết cổ, cùng Huynh đánh nhiều cái vào người chị Nga. Khi biết chị Nga đã chết, chúng lấy trên người nạn nhân nhẫn và vòng vàng.

Chúng cho xác chị Nga vào bao tải rồi cho xe ô tô chở xuống một con sông thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp ném xuống sông phi tang.

Sau khi thủ tiêu chị Nga, chúng đem số nhẫn, vòng vàng cùng một chiếc xe máy chị Nga gửi ở bệnh viện trước khi đến chỗ hẹn gặp Huynh đem bán để tiêu xài. Chiếc xe sau đó Trung bán lại cho Trí.

Ngày 11/5/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xác chị Nga trong bao tải. Ngay say đó, một chuyên án được mở rộng điều tra và đến ngày 15/6/2010 Huynh, Trung và Thành bị bắt khẩn cấp.

Trước đó, băng nhóm này còn liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, khoảng tháng 4/2010 Huynh đưa tiền cho Trung và Thành mua một khẩu súng. Huynh nhờ Sơn đến nhà Trung để lấy súng. Ngày 13/6/2010 khi Sơn đưa khẩu súng cho Phương giữ hộ thì cả hai bị bắt.

Với những hành vi phạm tội trên, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huynh và Trung án tử hình; bị cáo Thành lãnh án chung thân; Phương 3 năm 20 ngày tù, Sơn 2 năm tù, Trí 1 năm 6 tháng tù.

Công Quang