Hà Nội

Đường sắt đoạn Hà Nội tê liệt vì mưa lụt

(Dân trí) - Chỉ tính riêng trong ngày 1/11, ngành đường sắt đã phải dùng hàng chục lượt ô tô chuyển tải hàng nghìn hành khách từ ga Hà Nội đến ga Văn Điển. Rất nhiều chuyến tàu khách buộc phải bãi bỏ và hành khách có thể trả lại vé mà không mất phí.

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong hai ngày 1 và 2/11, ngành đường sắt phải dùng ô tô chuyển tải hành khách từ ga Hà Nội tới ga Văn Điển và ngược lại để tránh nước lụt. Chỉ tính riêng trong ngày 1/11, ngành đã chuyển tải gần 3.000 hành khách.

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó trưởng ga Hà Nội cho biết: “Tối 1/11, ga Hà Nội tiếp tục dùng ô tô chuyển tải hành khách đi tàu SE1. Ngày 2/11, dự kiến ga Hà Nội sẽ chuyển tải tất cả các tàu khách từ ga bằng ô tô tới ga Văn Điển. Chúng tôi đã phải thuê 15 ô tô khách để làm việc này”. Được biết, nước lụt đã gây ngập đường ray tại ga Giáp Bát tới gần 1m khiến cho đường sắt đoạn Hà Nội gần như tê liệt.

Trong hai ngày qua, các chuyến tàu SE3, NA1, SE7, SE3 và NA1 đã bị bãi bỏ. Những hành khách trả vé tại ga sẽ không mất phí.

Tại ga Giáp Bát, các đoàn tàu lắp đầu máy cũ, công suất kéo thấp không thể hoạt động được. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã dùng các đầu máy thế hệ mới thay thế để kéo các đoàn tàu khách qua khu vực ngập lụt trên. Tuy nhiên, mực nước dâng lên quá nhanh khiến nỗ lực này của ngành đường sắt gặp khó.

Riêng tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, tuy lượng mưa lớn nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu.

Phúc Hưng