1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt khoảng 3 tiếng vì đầu máy tàu hỏa gặp sự cố

(Dân trí) - Chiều qua (13/7), đường sắt Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phận huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị tê liệt cục bộ, vì tàu SPT1 gặp sự cố ở phần đầu máy.

Hiện tại, đầu máy của tàu SPT1 đang được sửa chữa tại ga Phan Thiết, và nguyên nhân ban đầu được cho là bồn chứa nhiên liệu của đầu máy bị bốc cháy, khiến đoàn tàu không thể hoạt động ở thời điểm xảy ra sự cố.

Đoàn tàu bị sự cố chạm điện ở đầu máy nên được kéo về Phan Thiết để sửa chữa
Đoàn tàu bị sự cố chạm điện ở đầu máy nên được kéo về Phan Thiết để sửa chữa

Trao đổi với PV Dân trí trưa 14/7, ông Hoàng Quang Vinh – Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn – cho biết, sự cố đầu máy tàu SPT1 là do chạm điện. Cụ thể, do dây dẫn điện kém nên xảy ra hiện tượng phóng điện trên máy phát điện chính. Sự cố chạm điện khiến đầu máy bốc khói và ngay sau đó nhân viên đã xử lý và đưa tàu về Phan Thiết sửa chữa.

“Đây là một sự cố kỹ thuật bình thường. Đầu máy đang được sửa chữa và 2 ngày nữa là xong”, ông Vinh khẳng định.

Đầu kéo tàu STP1 đang được sửa chữa tại Phan Thiết
Đầu kéo tàu STP1 đang được sửa chữa tại Phan Thiết

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 13/7, tàu SPT1 – xuất phát từ ga Mương Mán (Phan Thiết – Bình Thuận), hướng về ga Sài Gòn gặp sự cố khi đến địa phận huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Sự cố trên của tàu SPT1 khiến cho tuyến đường sắc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phận Hàm Thuận Nam bị tê liệt cục bộ trong nhiều giờ. Một số chuyến tàu khác cũng bị ùn ứ tại đây, không thể lưu thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các ngành chức năng đã điều đầu kéo khác đến xử lý. Đến khoảng 15h40 cùng ngày, đầu kéo của tàu SPT1 được kéo trở lại ga Mường Mán để sửa chữa. Riêng các hành khách trên tàu SPT1 được đổi vé lên tàu khác, để tiếp tục hành trình vào ga Sài Gòn, tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đó cũng được xử lý thông suốt trở lại.

Trúc Hà - Quốc Anh

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt khoảng 3 tiếng vì đầu máy tàu hỏa gặp sự cố - 3