1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tuyến đường lớn vào trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) chính thức thông suốt toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2024 sau hơn 20 năm bị nghẽn.

Ngày 3/2, đường Võ Văn Kiệt - tuyến đường lớn vào trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) - đã thông thoáng sau khi khu vực mặt bằng hộ bà Nguyễn Thị Hường (một trong 2 hộ dân án ngữ tuyến đường suốt 20 năm) được thi công cơ bản hoàn chỉnh.

Toàn tuyến đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn (Video: V.Đ)

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người và các phương tiện ô tô, xe máy đã có thể lưu thông qua lại. Hiện đơn vị thi công chỉ còn chỉnh trang vỉa hè, dải phân cách.

"Bà con chúng tôi rất vui sau hơn 20 năm đường bị nghẽn, nay toàn bộ tuyến đường đã được thông thoáng, thấy rất đẹp, lại đúng vào dịp đón Tết Nguyên đán nữa", anh Hoàng Anh, một người dân ở TP Bạc Liêu, chia sẻ.  

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn - 1

Mặt bằng khu vực hộ bà Nguyễn Thị Hường đã được thi công cơ bản hoàn thành (Ảnh: V.Đ).

Chủ kinh doanh một quán ẩm thực trên tuyến đường cho biết, trước đây đoạn đường dài hơn 200m, 2 đầu đường bị nghẽn hơn 20 năm qua thấy rất bất tiện.

"Sau hơn 7 tháng, 2 hộ dân đã bàn giao mặt bằng và địa phương làm cũng rất nhanh nên chúng tôi rất mừng. Đường thông hè thoáng, bà con phấn khởi làm ăn", chủ quán bày tỏ.

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn - 2

Đầu đoạn đường bị nghẽn trước đây đã thông thoáng (Ảnh: H.H).

Trước đó, ngày 11/7/2023, hộ ông Đỗ Thành Hưng (nằm bên phải tuyến đường hướng nhìn từ Sóc Trăng vào Bạc Liêu) đã bàn giao mặt bằng cho địa phương. Một ngày sau, các đơn vị chức năng thi công thông suốt một bên đường. 

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn - 3

Đoạn đường bị nghẽn trước khi các hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 11/7/2023 (Ảnh: V.Đ).

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn - 4

Đoạn đường đã được thông suốt vào ngày 3/2/2024 sau 20 năm bị nghẽn (Ảnh: V.Đ).

Đến ngày 26/12/2023, hộ bà Nguyễn Thị Hường (nằm bên trái tuyến đường hướng nhìn từ Sóc Trăng vào Bạc Liêu) cũng đồng ý tháo dỡ các vật cản và bàn giao mặt bằng.

Thời điểm đó, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho biết khu vực mặt bằng nhà bà Hường sẽ thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây cũng là thời điểm toàn tuyến đường thông suốt sau 20 năm bị nghẽn.

Đường lớn vào trung tâm Bạc Liêu thông suốt sau 20 năm bị nghẽn - 5

Toàn tuyến đường Võ Văn Kiệt dài hơn 1km và rộng khoảng 30m. Đây là một trong những đường lớn vào trung tâm TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: V.Đ).

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (trước đây là đường Hùng Vương) nằm trong dự án xây dựng đường vào khu trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu thuộc địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu) có từ khoảng năm 2003.

Dự án này có 62 hộ dân bị ảnh hưởng mặt bằng. Tuy nhiên, 20 năm qua, tuyến đường không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận của 2 hộ dân là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường.

Tuyến đường hướng thẳng vào Quảng trường Hùng Vương, một trong những quảng trường lớn ở miền Tây. Khu vực này còn có trụ sở tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Bạc Liêu.