Đường bộ TPHCM phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2023

Phương Nhi

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán 2023, đường bộ TPHCM đã phục hơn 1,8 triệu lượt khách, bao gồm 1,4 triệu lượt vận tải hành khách bằng phương tiện công cộng, taxi và hơn 428.000 lượt khách liên tỉnh qua các bến xe.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM về công tác quản lý vận tải đường bộ trong cao điểm Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 20-26/1), tổng lượt khách liên tỉnh qua các bến xe đạt hơn 428.000 khách, với gần 30.000 lượt xe phục vụ (tăng 73% so với cùng kỳ năm 2022).

Sở GTVT cho biết, giá vé ngày Tết mức tăng không quá 40% đối với các tuyến đi các tỉnh miền Tây, Tây Ninh và không quá 60% các tuyến đi các tỉnh còn lại so với giá kê khai ngày thường. Giá cước Tết năm nay tương đương với giá cước cùng kỳ năm 2022.

Với vận tải hành khách công cộng và taxi dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, khối lượng ước đạt xấp xỉ 1,4 triệu lượt hành khách (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022).

Đường bộ TPHCM phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2023 - 1

Sau kỳ nghỉ Tết, chiều 26/1, người dân từ các tỉnh miền Tây đồng loạt trở lại TPHCM làm việc (Ảnh: Quang Ninh).

Trong cao điểm Tết, đường bộ TPHCM xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông (giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), khiến 2 người chết và 9 người bị thương. Nguyên nhân chính gây tai nạn là do lưu thông không đúng làn đường quy định, không nhường đường cho người đi bộ tại nơi có vạch đi bộ, chuyển hướng không đúng quy định...

Cũng theo Sở GTVT, trong các ngày 29 và 30 tháng Chạp, có xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân bởi lượng phương tiện tăng cao, xảy ra va chạm giữa 2 ô tô gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực.

Đường bộ TPHCM phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2023 - 2

Tết Nguyên đán 2023, Sở GTVT đã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra và điều tiết (Ảnh: Trần Đạt).

Khu vực cửa ngõ thành phố, nút giao An Phú, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm và các khu vực khác lưu thông thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số thời điểm có xảy ra tình huống va chạm, gây cản trở giao thông, xe đông, di chuyển chậm.

Sở GTVT đã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra và điều tiết, qua đó đảm bảo phương tiện, trật tự an toàn giao thông phục vụ đi lại của người dân trước, trong và sau Tết; kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.