Quảng Bình:

Được vận động, ngư dân mang vích biển quý hiếm thả về đại dương

(Dân trí) - Một chú vích đã không may vướng vào lưới đánh cá của ngư dân tại Quảng Bình. Được sự vận động của lực lượng biên phòng, người ngư dân này đã mang chú vích quý hiếm thả về biển.

Vích hay rùa biển, có tên khoa học là Lepidochelys olivacea, đây là loài động vật đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Sau khi được vận động, ông Vinh đã bàn giao chú vích cho các cán bộ biên phòng để thả về đại dương
Sau khi được vận động, ông Vinh đã bàn giao chú vích cho các cán bộ biên phòng để thả về đại dương

Chú vích nói trên mắc vào lưới cá của ông Lê Thành Vinh (SN 1946), trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào sáng 1/3. Chú vích có chiều dài khoảng 0,7m và nặng gần 10kg.

Thượng úy Lưu Trọng Bình kiểm tra sức khỏe của chú vích trước khi thả về biển
Thượng úy Lưu Trọng Bình kiểm tra sức khỏe của chú vích trước khi thả về biển

Trao đổi với Dân trí, Thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Roòn cho biết, sau khi nắm được thông tin có ngư dân bắt được vích biển, đơn vị này đã nhanh chóng cử cán bộ xuống vận động để ngư dân sớm thả chú vích vừa mắc lưới về biển.

“Vích là một loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, do vậy chúng tôi đã cử cán bộ xuống vận động, đưa chú vích về với biển ngay trong đêm. Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Roòn cũng thường xuyên vận động người dân không đánh bắt các loài động vật biển quý hiếm, giữ gìn sự đa dạng của môi trường sinh thái”, Thượng tá Dũng nói.

Sau nhiều giờ vướng lưới, chú vích đã được quay lại với đại dương
Sau nhiều giờ vướng lưới, chú vích đã được quay lại với đại dương

Sau khi được cán bộ biên phòng vận động, ông Vinh cùng cháu của mình là anh Cao Ngọc Hiếu đã cùng các cán bộ biên phòng mang vích ra biển để thả. Đồn biên phòng Roòn cũng đã hỗ trợ gia đình ông Vinh 1 triệu đồng để sửa lại ngư cụ hư hỏng.

Tiến Thành