1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Dùng xe thồ chở gạo cứu trợ cho Nam Trà My

Trước nguy cơ thiếu đói của hàng chục ngàn dân bị mưa lũ cô lập, huyện Nam Trà My đã huy động hàng trăm xe thồ, đồng thời xuất gạo ra khỏi kho (mỗi xe thồ 50 kg) để vận chuyển gạo cứu đói cho dân các xã Trà Dơn, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Trà Nam.

Riêng 2 xã chưa thể thông tuyến là Trà Cang, Trà Linh, xe thồ tải gạo đến xã Trà Nam, và vận động bà con hai xã trên ra gùi về. Kinh phí xe thồ vận chuyển hàng cứu trợ là 350.000 đồng/xe/chuyến, được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 100%.

 

Hôm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ lực lượng, máy móc thiết bị sửa chữa nhanh các đoạn tuyến đến các xã vùng cao bị sạt lở, hư hỏng, sớm thông tuyến phục vụ đi lại, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và hàng hóa đến đồng bào.

 

Theo P.Trịnh
Người Lao Động