Đà Nẵng

Dừng xây dựng các công trình “nhòm ngó” Sân bay Nước Mặn

(Dân trí) - Ngày 29/2, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Sở này đã cho dừng xây dựng một số công trình bên cạnh Sân bay Nước Mặn (tại quận Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, Sở Xây dựng đã ra văn bản yêu cầu ông Trần Minh Phi (trú quận Ngũ Hành Sơn) ngừng ngay việc thi công đối với công trình tại lô đất 19 – B4.3, vệt biệt thự dọc tường rào sân bay Nước Mặn theo giấy phép xây dựng đã được Sở Xây dựng thành phố cấp ngày 25/9/2015.

Một nhà hàng có vốn Trung Quốc đóng trên đường Trường Sa (TP Đà Nẵng)
Một nhà hàng có vốn Trung Quốc đóng trên đường Trường Sa (TP Đà Nẵng)

Việc ngừng thi công công trình trên là để thực hiện chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc tại khu vực xung quanh Sân bay Nước Mặn. Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn việc xây dựng công trình tại vị trí trên sau khi UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy định quản lý quy hoạch kiến trúc tại khu vực.

Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở phối hợp làm việc và đề nghị ông Trần Minh Phi thực hiện theo đúng nội dung công văn, đồng thời phối hợp với UBND quận, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát tại hiện trường.

“Mặc dù đây là công trình do ông Trần Minh Phi làm chủ nhưng nhiều khả năng một công ty nước ngoài đứng đằng sau công trình này”, một lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.

Ngoài công trình trên, Sở xây dựng cũng thu hồi giấy phép xây dựng lô đất 20, 21, 22 – B4.3, bên cạnh tường rào Sân bay Nước Mặn.

Khánh Hồng