1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dùng võng và đòn tre khiêng người bệnh vượt 13km đường rừng đi cấp cứu

Quốc Triều

(Dân trí) - Để cứu sống người đàn ông bị xuất huyết não, người dân thôn Tre (Trà Bồng, Quảng Ngãi) phải chung sức khiêng ông vượt qua 13km đường rừng đi cấp cứu.

Cảnh khiêng người bệnh vượt đường rừng đi cấp cứu.

Thôn Tre (xã Trà Tây, Trà Bồng, Quảng Ngãi) là khu tái định cư thủy điện với 1.000 nhân khẩu. Con đường từ thôn về trung tâm xã khoảng 13km là đường đất, đầy sỏi đá, nhiều dốc cao. Về mùa mưa đất, đá sạt lở xuống lòng đường nên không thể sử dụng xe máy vận chuyển người bệnh. Do đó, dân làng phải chung sức khiêng bệnh nhân đến trạm y tế.

Dùng võng và đòn tre khiêng người bệnh vượt 13km đường rừng đi cấp cứu - 1

Mỗi năm có hàng chục người bị bệnh nặng được dân làng khiêng đến trạm y tế (Ảnh: Vương Nguyễn).

Ngày 21/4, người dân thôn Tre đã cùng hợp lực khiêng bệnh nhân băng rừng giành giật mạng sống từ tử thần. Nhờ sự chung sức của dân làng, ông Hồ Văn Phong (60 tuổi, bị xuất huyết não) đã được cứu sống.

Theo anh Hồ Văn Năm, cách đây 2 ngày, ông Phong bị xuất huyết não. Nhận tin báo, hàng trăm người dân đã bỏ việc, chung sức khiêng võng đưa ông Phong đi cấp cứu.

Những người đàn ông trong thôn vừa đi vừa chạy, trên vai là đòn gánh chiếc võng để người bệnh nằm giữa. Sau khoảng 1 giờ chạy đua với tử thần, người dân trong thôn Tre đưa được ông Phong ra đường lớn, nơi xe cấp cứu chờ sẵn. 

Dùng võng và đòn tre khiêng người bệnh vượt 13km đường rừng đi cấp cứu - 2

Nhờ sự chung sức của dân làng, ông Hồ Văn Phong đã được cứu sống (Ảnh: Hồ Văn Năm).

Hơn 10 năm về làng mới, người dân thôn Tre đã khiêng hàng trăm người bệnh đi cấp cứu như vậy. Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo cho biết, đường sá cách trở ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân thôn Tre, đặc biệt là những lúc có người mắc bệnh nặng. Địa phương mong muốn làm đường vào thôn nhưng nguồn kinh phí quá lớn, vượt sức của một huyện nghèo như Trà Bồng.

Dùng võng và đòn tre khiêng người bệnh vượt 13km đường rừng đi cấp cứu - 3

Muốn làm đường vào thôn Tre cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng, vượt sức của một huyện nghèo như Trà Bồng (Ảnh: Vương Nguyễn)

Theo Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo, nếu làm đường bê tông vào thôn Tre cần nguồn kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Do vậy, huyện phải xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

"Tôi vừa đi kiểm tra tuyến đường này để có hướng chỉ đạo huy động nguồn lực sửa chữa tạm thời. Chúng tôi cũng mong con đường bê tông sớm thành hiện thực để cho bà con thôn Tre bớt khó khăn", ông Thảo chia sẻ.