Hà Nam:

Dùng rìu phá cửa cứu ngôi nhà vắng chủ bốc cháy giữa trưa

(Dân trí) - Phát hiện ngôi nhà vắng chủ nằm cạnh quốc lộ 1A bất ngờ bốc cháy giữa trưa, lực lượng chức năng đã dùng rìu phá cửa vào chữa cháy, ngăn đám cháy lan sang khu dân cư gần đấy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12/7 tại một ngôi nhà tại Km số 5 quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Dùng rìu phá cửa cứu ngôi nhà vắng chủ bốc cháy giữa trưa - 1

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy

Theo một số người dân sống gần ngôi nhà bị cháy, vào thời điểm trên người dân phát hiện hỏa hoạn trong ngôi nhà nên ngay lập tức gọi điện đến cơ quan chức năng thông báo, đồng thời người dân tìm cách tiếp cận ngôi nhà đã dập lửa.

Dùng rìu phá cửa cứu ngôi nhà vắng chủ bốc cháy giữa trưa - 2

Do ngôi nhà bị cháy vắng chủ nhà, nên lực lượng chức năng đã dùng rìu phá cửa vào dập lửa 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy. Lúc này ngôi nhà cháy không có người ở nhà nên lực lượng chức năng phải dùng rìu phá cửa vào nhà chữa cháy và di chuyển đồ đạc trong ngôi nhà ra bên ngoài.

Sau khoảng 30 phút chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy trong ngôi nhà.

Dùng rìu phá cửa cứu ngôi nhà vắng chủ bốc cháy giữa trưa - 3

Sau khoảng 30 phút chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy trong ngôi nhà.

Một người dân cho biết: "Lúc xảy ra cháy trong nhà không có ai, nên có thể cháy do chập điện. Khi mới đến lực lượng chức năng phải dùng rìu phá cửa vào nhà chữa cháy. Cũng may lửa chưa cháy lan sang nhà bên cạnh".

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đức Văn