Bình Định:

Dừng chuyến đi biển đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Đang khai thác trên biển, một ngư dân tỉnh Bình Định bị cây gỗ va vào đầu, mất nhiều máu. Để an toàn tính mạng, thuyền trưởng cùng các ngư dân khác phải bỏ chuyến biển đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Chiều 4/1, Bộ đội biên phòng Bình Định cho biết, sáng cùng ngày, tàu cá BĐ-97153 đã cập cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), đưa ngư dân Lê Văn Lợi (34 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa) đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cứu chữa do bị nạn trong khi lao động trên biển.

Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết, anh Lợi bị chấn thương ngoài, hiện đang được điều trị ổn định.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1/1 tàu cá BĐ 97153 - TS báo tin ngư dân Lê Văn Lợi trong lúc hành nghề tại 11,45 độ vĩ bắc, 111,17 độ kinh đông thì bị một cây gỗ va trúng đầu, mất nhiều máu. Dù được các ngư dân trên tàu sơ cứu, cầm được máu nhưng sức khỏe anh Lợi vẫn yếu do mất nhiều máu.

Sau khi nhận được tín báo, hệ thống Đài thông tin duyên hải đã hướng dẫn tàu cá trên di chuyển đưa nạn nhân vào bờ điều trị.

Doãn Công