1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân trận lũ quét kinh hoàng

(Dân trí) - Hôm nay 6/9, gần 200 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang địa phương và người dân xã Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) tình nguyện tìm người mất tích và dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực lũ dữ quét qua.

 
Bộ đội biên phòng Lào Cai dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Trung Dũng)

Bộ đội biên phòng Lào Cai dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Trung Dũng)

 

Theo UBND xã Bản Khoang, trong số 11 người chết và mất tích, 9 người đã được tìm thấy thi thể; còn 2 người bị mất tích là bà Tẩn Lửu Mẩy (sinh năm 1959) và cháu Chảo Láo Tả (sinh năm 2013). Tới đầu giờ chiều ngày 6/9, vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân này. Các tổ công tác đang tích cực tìm kiếm dọc theo con suối lớn chảy từ Can Hồ A xuống khu vực nhà máy thủy điện Phìn Ngan (huyện Bát Xát). 

 

Cơn lũ dữ chưa từng có quét qua Can Hồ A cũng khiến 16 người bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa và trạm xá xã Bản Khoang. Trong đó có 5 giáo viên của trường trung học cơ sở Bản Khoang, gồm thầy giáo Đoàn Quang Trung, cô Nguyễn Thị Hằng đều là phó hiệu trưởng nhà trường, và 3 giáo viên Trần Thị Hằng, Bùi Thị Thu Ngàn và Hà Thanh Sơn.

 

Thương tâm nhất là gia đình thầy giáo Hà Thanh Sơn bị nước lũ cuốn mất cậu con trai 3 tuổi Hà Gia Bách.

 

Sáng nay 6/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã tới thăm hỏi, tặng quà dân bản Van Hồ A và cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bão lũ ở xã Bản Khoang; đồng thời hứa tạo điều kiện tốt nhất giúp địa phương sớm ổn định trường lớp để bước vào năm học mới 2013 - 2014.

 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã tăng cường thêm lực lượng tìm kiếm người mất tích, trong đó có cả chó nghiệp vụ biên phòng.

 

Danh tính 9 người thiệt mạng đã tìm thấy thi thể gồm: Phàn Tả Mẩy (sinh năm 1941), Chảo Phù Ngan (sinh năm 1946), Tẩn Lở Mẩy (sinh năm 1954), Chảo Tả Mẩy (sinh năm 1992), Chảo Tả Mẩy (sinh năm 1993), Lý Khé Mẩy (sinh năm 1993), Chảo San Mẩy (sinh năm 2000), Hà Gia Bách (sinh năm 2010), Chảo Tả Mẩy (sinh năm 2011).
 

Mưa lũ “cắt đứt” nhiều đoạn đường trên quốc lộ

 

Mưa lũ lớn liên tục mấy ngày gần đây đã “cắt đứt” nhiều đoạn quốc lộ 279 từ thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) sang huyện Văn Bàn, tới huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).
 
Dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân trận lũ quét kinh hoàng

 

Nặng nhất là ở đoạn đường ở khu vực km 81+200 nằm trên địa bàn xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), đêm 4/9 mưa lớn đã làm sạt lở 200 mét ta luy dương và nền quốc lộ, với khối lượng đất đá bị sạt lở lên tới hàng chục ngàn mét khối. Sạt lở đã làm chia cắt hoàn toàn đường ô tô đi từ phía thị trấn Phố Ràng ra khu thị tứ xã Bảo Hà.

 

Sau 2 ngày khẩn trương khôi phục, đến nay đoạn đường trên mới chỉ tạm thông xe cho các loại xe con và xe máy, còn các loại xe tải từ 2,5 tấn trở lên, xe chở khách 12 chỗ ngồi trở lên chưa thể đi lại trong vòng ít nhất một tuần nữa.

 

Ngày 6/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã thông báo quyết định phân luồng giao thông trên quốc lộ 279 ở khu vực này như sau: Xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 12 chỗ được phân luồng theo hướng Bảo Yên – Văn Bàn và ngược lại: Bảo Yên – quốc lộ 70 – ngã ba Bắc Ngầm – quốc lộ 4E – ngã ba Xuân Giao – tỉnh lộ 151 – cầu Khe Lếch – quốc lộ 70 – Văn Bàn.

 

Cũng do mưa to dài ngày nên nhiều đoạn quốc lộ 279 nằm trên địa bàn huyện Văn Bàn ngày 4/9 bị sạt lở tại  7 điểm đoạn từ xã Minh Lương đi Nậm Xé, trong đó nặng nhất là điểm km 133 dốc Bồ Kết có hàng trăm mét khối đất đá sạt lở xuống lòng đường làm tắc hoàn toàn; tới trưa ngày 5/9 mới khắc phục xong và tạm thông xe.

 

Hiện nay ngành giao thông vận tải Lào Cai phối hợp với huyện Bảo Yên và Văn Bàn dồn sức khôi phục các đoạn quốc lộ 279 bị hỏng nặng do mưa lũ gây ra, sớm thông xe toàn tuyến quốc lộ này từ địa phận tỉnh Lào Cai sang tỉnh Lai Châu trong thời gian sớm nhất.

 

Phạm Ngọc Triển