1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Đục tường dập đám cháy trong ngôi nhà khóa cửa

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát dữ dội bên trong ngôi nhà bị khóa cửa nên lực lượng cứu hỏa phải đục tường nhà bên cạnh để đưa vòi chữa cháy dập lửa.

Vào lúc 1h15 ngày 11/10, tại căn nhà 2 tầng tại địa chỉ 151 Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Điểm cháy phát ra tầng 1 căn nhà kinh doanh văn phòng phẩm, mực in, máy in, laser... chứa nhiều chất dễ cháy nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã cháy lan, bao trùm toàn bộ căn nhà. Người dân đã điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy 114.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường
Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 7 (chủ yếu là người già, trẻ em) người đang mắc kẹt trên tầng 2. Khi phát hiện cháy, mọi người trong nhà nhanh chóng thoát ra lối cửa sau và được người dân quanh xóm cứu thoát.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 4 xe chữa cháy có mặt ngay tại hiện trường tổ chức chữa cháy.

Vì ngôi nhà khóa trái cửa nên lực lượng chữa cháy phải đục tường nhà bên cạnh để đưa vào chữa cháy vào
Vì ngôi nhà khóa trái cửa nên lực lượng chữa cháy phải đục tường nhà bên cạnh để đưa vào chữa cháy vào

Xác định đây là vụ cháy diễn biến phức tạp, nguy hiểm và có nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh, gây thiệt hại về tài sản cho nhân dân nên Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng đã điều động thêm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe cứu nạn cứu hộ và hàng chục cán bộ chiến sĩ.

Do ngôi nhà ở trong tình trạng khóa trái cửa, lượng khói bốc dày đặc nên lực lượng chữa cháy phải sử dụng máy cắt thủy lực phá cửa, máy thổi khói công suất lớn, đục tường nhà bên cạnh tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ triển khai đường vòi chữa cháy, dùng xe thang phun nước từ trên cao kết hợp phun bọt vào đám cháy.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi
Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đến 3h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, máy móc kinh doanh của cửa hàng, ngôi nhà gần như bị hư hoại hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Hồng