1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cầu phước lành cho VietJet

Đức Pháp Vương Gyalwa Dokhampa XII đã rời Hà Nội, tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, chủ trì các buổi truyền giảng Phật pháp tại TPHCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành trên cả nước.

Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền thừa đã chọn bay cùng VietJet cho tất cả các chặng bay tại Việt Nam. Hãng vui mừng chào đón đoàn, giới thiệu đến Ngài các cảnh đẹp và con người Việt Nam xinh đẹp, mến khách. Tiếp viên của hãng phục vụ đoàn thức ăn chay Việt Nam trên các chuyến bay.

 

Ông Đinh Việt Phương - Phó TGD - đưa Đức Pháp Vương và tăng đoàn tại sân bay Nội Bài

Ông Đinh Việt Phương - Phó TGD - đưa Đức Pháp Vương và tăng đoàn tại sân bay Nội Bài

 

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng chia sẻ sự hoan hỉ khi được hãng bay đón tiếp nồng hậu, Ngài đã khen ngợi về chất lượng dịch vụ của hãng, sự vui vẻ, an lạc trên các chuyến bay. Ngài đã cầu phuớc cho hãng và các hành khách. Theo cơ duyên về tín ngưỡng cho rằng khi Ngài đi đến đâu thì nơi ấy sẽ luôn phồn vinh và thịnh vượng. 

 

Ông Đinh Việt Phương – Phó TGĐ VietJet gửi tặng quà lưu niệm đến Ngài Đức Pháp Vương
Ông Đinh Việt Phương – Phó TGĐ VietJet gửi tặng quà lưu niệm đến Ngài Đức Pháp Vương
 
Ông Đinh Việt Phương – Phó TGĐ VietJet gửi tặng quà lưu niệm đến Ngài Đức Pháp Vương

 

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII đến thăm Việt Nam để cầu nguyện quốc thái dân an, đóng góp trí tuệ, hướng đạo trong việc xây dựng di sản kiến trúc văn hóa Phật giáo cho nhân dân Việt Nam. Là vị lãnh tụ của Truyền thừa Drukpa, Pháp Vương được cộng đồng quốc tế tôn vinh vì những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, đấu tranh cho quyền bình đẳng giới, cứu trợ giáo dục, y tế, bảo tồn di sản… Phong trào Sống để yêu thương (Live to love) do ông sáng lập năm 1997 nhằm thúc đẩy hoạt động từ thiện, nay đã lan đến 16 quốc gia.

  

Đông đảo các tăng ni, phật tử chào đón Ngài Pháp Vương tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đông đảo các tăng ni, phật tử chào đón Ngài Pháp Vương tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Năm trước, VietJet cũng đã vinh dự được cùng Ngài Đức Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa đi cầu nguyện, mang phước lành đến với người dân Việt Nam.

 

Kính chúc Ngài và Tăng đoàn có chuyến đi thành công tại TPHCM, thực hiện được ý nguyện “Yêu thương trong hành động” vì một thế giới hòa bình, hòa hợp và an lạc. Và rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng đoàn trong những chuyến đi tới”.

 

PV