1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Đùa với súng, một bé trai nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc cha mẹ vắng nhà, thấy có khẩu súng trong tủ, 2 cháu Nghĩa và Tòng lấy ra đùa giỡn. Hậu quả cháu Tòng bị súng bắn trọng thương.

Ngày 24/2, nguồn tin từ BVĐK tỉnh Cà Mau cho biết, hiện sức khỏe của em Phan Bé Tòng (10 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau) vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch do bị thương nặng, thủng dạ dày, thủng ruột.
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, sáng ngày 22/2, vợ chồng ông Ngô Văn Kiệt có công việc đi vắng nên khóa cửa nhà, nhốt cháu Tòng (cháu vợ ông Kiệt) và con trai là cháu Ngô Trọng Nghĩa (9 tuổi) trong nhà.

Nhân lúc người lớn vắng nhà, thấy trong tủ có khẩu súng K54, tưởng là súng giả nên hai cháu đem ra đùa nghịch. Hậu quả cháu Tòng bị khẩu súng bắn vào bụng. Rất may, người dân lân cận nghe thấy tiếng súng nên đã phá khóa cửa nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo ngay đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, ông Kiệt khai nhận, khẩu súng trên do một người bạn tặng ông từ năm 1994. Hiên vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Thanh