Đưa phu vàng cuối cùng mắc kẹt dưới hang sâu ra ngoài

(Dân trí) - Đến chiều ngày 9/6, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân thứ 3 trong vụ ngạt khí hầm đào vàng tại hang Nước, bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước ra ngoài. Cả 3 nạn nhân đều đã tử vong từ trước đó.

Nạn nhân thứ 3 vừa được đưa ra khỏi hang Nước sau 5 ngày nằm dưới hang sâu là anh Phạm Văn Dụng, ở thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng tìm kiếm đã hoàn tất việc đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới hang sâu ra ngoài
Lực lượng tìm kiếm đã hoàn tất việc đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới hang sâu ra ngoài

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch huyện Bá Thước cho biết, đến 17h ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất việc đưa thi thể của 3 phu vàng bị ngạt khí trong hang Nước ra ngoài. Thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về địa phương mai táng.

Trước đó 2 nạn nhân là ông Bùi Văn Mẫn và anh Khà Văn Huyền, đều ở tỉnh Hòa Bình đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang Nước.

Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn, toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân đang rút về.

Cũng theo ông Dũng, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ khu vực này để tránh tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra tại đây.

Trước đó, vào ngày 5/6, anh Khà Văn Ngôn (SN 1991) và anh Khà Văn Huyền, cùng trú tại xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xuống hang Nước, thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để sửa máy đào vàng. Tuy nhiên cả 2 người kể trên bị ngạt khí độc.

Ngay sau đó, anh Ngôn cố bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống ứng cứu. Lập tức, anh Phạm Văn Dụng (SN 1962, ở thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) liền xuống hang cứu anh Ngôn.

Tuy nhiên, anh Dụng cũng không thể ra khỏi hang. Đến ngày 6/6, ông Bùi Văn Mẫn (ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) xuống hang cứu 2 người nêu trên. Tuy nhiên, anh Mẫn cũng không thể ra khỏi hang.

Duy Tuyên