1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Du lịch "bắt tay" bộ đội Biên phòng phục vụ du khách

(Dân trí) - Sở Du lịch TPHCM vừa qua đã cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM ký kết chương trình hợp tác đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch qua khu vực biên giới, cửa khẩu cảng…

Biên phòng TPCHM hợp tác với các lực lượng bảo vệ lễ hội nghinh Ông Cần Giờ

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin, số liệu khách du lịch xuất nhập cảnh, quá cảnh khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch.

Mỗi đơn vị cùng nghiên cứu đề xuất, tham mưu những chủ trương, chính sách pháp luật, biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, thu hút du khách…


Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, năm 2017 vừa qua có 244.000 lượt khách tàu biển đến TP và số lượng khách này tiếp tục gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Thế nhưng, hệ thống cầu cảng hiện tại vẫn chưa được đầu tư tương xứng để có thể đón lượng khách tàu biển tiềm năng đến TP.


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng việc ký kết hợp tác giữa hai bên lần này kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng việc ký kết hợp tác giữa hai bên lần này kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng.

Bộ đội biên phòng “bắt tay” cùng ngành du lịch để thu hút và phục vụ tốt hơn cho du khách
Bộ đội biên phòng “bắt tay” cùng ngành du lịch để thu hút và phục vụ tốt hơn cho du khách

“Vừa rồi cảng Phú Mỹ từ chối một tàu 4.700 khách và 1.600 thủy thủy đoàn vì một số lý do khách quan. Đại diện hãng tàu cũng đã tìm đến Sở Du lịch để đề xuất cần phải có những chủ trương tốt hơn trong việc đưa khách đến TPHCM. Thời gian qua, hệ thống cầu cảng phục vụ cho du lịch của TP chưa được đầu tư tương xứng. Một số hãng tàu để nghị ngành du lịch TP cần có cầu cảng để phục vụ cho du khách tàu biển”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ chia sẻ.

Nội dung ký kết gồm: phối hợp tập trung trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về du lịch, số liệu khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng; thống nhất về phương pháp thống kê, trao đổi thông tin về số lượng khách du lịch xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cảng đến, chuyển cảng đi qua khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng theo định kỳ hàng tháng.

Các đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu những chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, thu hút khách du lịch, kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại thành phố nói chung và khu vực biên giới, cửa khẩu cảng TPHCM nói riêng.

Lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một trong những điểm nhấn của du lịch TPHCM, bảo vệ an toàn cho bà con ngư dân và du khách một trong rất nhiều nhiệm vụ quan trọng của Biên phòng thành phố
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một trong những điểm nhấn của du lịch TPHCM, bảo vệ an toàn cho bà con ngư dân và du khách một trong rất nhiều nhiệm vụ quan trọng của Biên phòng thành phố

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, đối với tuyến biển Cần Giờ hiện đã có các công ty khai thác tiềm năng du lịch vốn có của địa phương. Trong tương lai không xa, địa bàn này sẽ mang đến nhiều nguồn lợi thiết thực trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Mỗi năm, TPHCM đón hàng trăm lượt tàu du lịch, quân sự… Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ sơ kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020 và xây dựng những hoạt động tiếp theo.
Mỗi năm, TPHCM đón hàng trăm lượt tàu du lịch, quân sự… Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ sơ kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020 và xây dựng những hoạt động tiếp theo.
Phối hợp các lực lượng bảo vệ đoàn tàu Nghinh Ông Cần Giờ
Phối hợp các lực lượng bảo vệ đoàn tàu Nghinh Ông Cần Giờ

"Vài năm nay, hoạt động du lịch qua khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng TP có chiều hướng phát triển mạnh. Do đó, việc ký kết chương trình đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch qua khu vực biên giới và cửa khẩu cảng thành phố là cần thiết, góp phần thúc đẩy du lịch đường thủy, đường biển trên địa bàn" - Đại tá Tô Danh Út nhận xét.

Phạm Nguyễn