1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự kiến áp dụng mức học phí mới trong năm học 2008-2009

(Dân trí) - Mức học phí mới dự kiến áp dụng vào kỳ 2 năm học 2008 - 2009 sẽ tăng cao hơn hiện nay. Sinh viên sư phạm không được miễn học phí, tuy nhiên nhiều chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn sẽ được triển khai, không gây thiệt thòi cho người học.

Thông tin này được Phó Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân công bố tại buổi họp báo triển khai năm học mới vào chiều tối qua 26/8. Theo đó, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ Đề án tăng học phí, Chính phủ cũng đã nghe báo cáo 2 lần. Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị, sau khi được thông qua sẽ ban hành.
 
Mức học phí mới dự kiến chắc chắn sẽ tăng cao hơn hiện nay, tuy nhiên không gây khó khăn, thiệt thòi cho người học. Ở bậc phổ thông, việc áp dụng mức học phí mới sẽ làm cho việc đóng học phí trở nên dễ dàng hơn. Học sinh nghèo, học sinh khó khăn sẽ được miễn, giảm học phí, học sinh ở vùng sâu vùng xa, dân tộc ít người sẽ được bù thêm tiền đi học. Học phí bậc phổ thông sẽ do Hội đồng nhân dân các địa phương thông qua.
 
Học sinh ở các vùng người dân có thu nhập cao thì sẽ đóng cao hơn hiện nay và sẽ được cung cấp điều kiện học tập tốt hơn. Học phí các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cũng sẽ tăng cao để các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị cung cấp dịch vụ tốt cho người học nghề.
 
Phó thủ tướng cũng khẳng định: Đề án học phí mới sẽ không miễn học phí cho sinh viên các trường sư phạm mà thực hiện cho vay bằng chính sách tín dụng sinh viên. Sau khi học xong, sinh viên nào tiếp tục công tác trong ngành sư phạm thì sẽ được xóa khoản nợ vay để nộp học phí, còn tiền vay cho chi phí sinh hoạt, mua sắm sách vở... vẫn phải trả. Nếu sinh viên nào chuyển ngành khác công tác, không phục vụ trong ngành sư phạm thì không được xóa nợ mà phải trả lại học phí.
 
Để có kinh phí học tập, các sinh viên phải dựa vào hai nguồn là tài chính của gia đình và vay để học, không để sinh viên bị gián đoạn học hành do thiếu tiền đóng học phí.
 
Về nhiệm vụ chính trong năm học mới này, Phó thủ tướng cho biết, ngành giáo dục tập trung vào ba cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", đồng thời triển khai sâu rộng trong các trường mầm non, phổ thông phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
 
Được biết, năm học mới này, cả nước sẽ có gần 22 triệu học sinh chính quy ở tất cả các cấp, trong đó hơn 3,3 triệu học sinh mầm non, trên 16 triệu học sinh phổ thông, 710 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và khoảng 1,6 triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
 
Hồng Hạnh