1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi khi đi tham quan làng Cù Lần

Đặng Dương

(Dân trí) - Trong lúc tham gia trải nghiệm làng Cù Lần (Lâm Đồng), nhóm du khách nước ngoài bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 24/10, lãnh đạo UBND xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại làng Cù Lần vào trưa cùng ngày.

Du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi khi đi tham quan làng Cù Lần - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Võ Tùng).

Theo thông tin ban đầu, trưa 24/10, một nhóm du khách (trong đó có du khách người nước ngoài) đi trải nghiệm xe ô tô du lịch tại làng Cù Lần thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương.

Lúc này, nước lũ bất ngờ tràn về, cuốn trôi nhóm du khách. Một người may mắn thoát nạn, những người còn lại bị cuốn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Làng Cù Lần là một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng nguyên sinh dưới chân núi Langbiang, một địa điểm du lịch sinh thái thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Làng Cù Lần vốn là một ngôi làng nhỏ rộng khoảng 30ha của người dân tộc K'Ho, được xây dựng từ khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX giữa rừng già nguyên sinh; sở hữu cảnh quan vừa hoang dã, vừa bình yên, và mang đậm nét văn hóa bản địa.