Hà Tĩnh:

Dự án xử lý rác 53 tỷ đồng xuống cấp: Dân đòi truy rõ trách nhiệm

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh về dự án xử lý rác 53 tỷ đồng ở xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, phía đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, dư luận mong muốn cần làm rõ những khuất tất tại dự án này.

Dự án xử lý rác 53 tỷ đồng xuống cấp: Dân đòi truy rõ trách nhiệm - 1


Hạng mục mái taluy bị sụp lún nghiêm trọng

Hạng mục mái taluy bị sụp lún nghiêm trọng

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn huyện, năm 2014 UBND huyện Lộc Hà đã có chủ trương đầu tư xây dựng khu xử lý rác tại xã Hồng Lộc.

Dự án có tổng mức đầu tư là 53 tỷ đồng, do Công ty CP Xây dựng Liên Minh thi công trên diện tích 5 héc ta gồm nhiều hạng mục như hồ chôn lấp rác, hồ chứa nước rỉ rác, hồ sinh học, hệ thống cấp nước, mái ta luy, xe chở rác, nhà làm việc, nhà ở nhân viên …

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, dự án này đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều hạng mục có dấu hiệu thi công gian dối dẫn tới việc bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tại hạng mục mái ta luy dài khoảng hơn 300m bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn đã bị sụp lún kéo dài cả hàng chục mét, để lộ ra phần bê tông chỉ dày khoảng 4-5cm, trong khi thiết kế là 10cm. Điều này dấy lên nghi vấn công trình đã bị đơn vị thi công rút ruột.

Ngoài ra phần mái ta luy của các hồ chứa rác cũng đã bị sạt lở, kéo theo đó là phần bạt chống thấm bị rách, nguy cơ nước thải ngấm ra ngoài rất cao.

Đặc biệt dự án này có đầu tư một chiếc xe chở rác 1,4 tỷ đồng. Thế nhưng hơn 2 năm nay chiếc xe chỉ đắp chiếu, không thể hoạt động.

Tại buổi làm việc với phóng viên, phía chủ đầu tư của dự án cũng thừa nhận thực trạng nhiều hạng mục tại dự án này đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần mái ta luy.

“Phần ốp bê tông vào mái ta luy để giữ phần đất có độ dày 10cm. Qua kiểm tra tại các vị trí bị sụp thì thấy phần bê tông khá mỏng. Chúng tôi đang tiếp tục xuống kiểm tra”, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà (đại diện chủ đầu tư) nói.


Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa tại hạng mục mái taluy

Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa tại hạng mục mái taluy

Ngay sau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh, phía chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra và đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa lại những hạng mục đã bị hư hỏng xuống cấp.

“Hiện đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Liên Minh (đóng tại TP Hà Tĩnh) đang khẩn trương sửa chữa. Bây giờ sẽ cho máy móc đào, bóc hết các vị trí mái taluy bị hư hỏng rồi dùng máy phun một lớp bê tông mới. Các hạng mục khác thì sẽ sửa sau”.

Và vị này cũng cho biết, kinh phí sửa chữa là do đơn vị thi công bỏ ra.

Còn về chiếc xe chở rác được mua 1,4 tỷ đồng nhưng đắp chiếu, các cơ quan chức năng của huyện này đang loay hoay không biết sử dụng như thế nào.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng BQL Cụm Công nghiệp Lộc Hà (đơn vị quản lý, vận hành dự án) cho rằng: “Xe đó là đô thị muốn lấy được rác thì phải có thùng đựng rác đúng kích cỡ của nó. Địa phương bây giờ thì không có thùng rác đó. Muốn xe hoạt động được phải đầu tư đồng bộ toàn huyện, toàn bộ cặp rác nhưng huyện không đủ khả năng”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà (đại diện chủ đầu tư) lý lẽ rằng chiếc xe là dùng cho tương lai!

“Cái này (xe chở rác_PV) là tính cho tương lai, không phải cho thời điểm hiện tại mà 5, 10 năm tới”, ông Trường nói.

Một điều mà người dân nơi đây mong muốn đó là các cơ quan, đơn vị quản lý cần làm rõ có hay không việc đơn vị thi công là là Công ty CP Xây dựng Liên Minh thi công gian dối, rút ruột công trình.

Bởi ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cũng khẳng định rằng: “Phần ốp bê tông vào mái taluy để giữ phần đất có độ dày 10cm. Qua kiểm tra tại các vị trí bị sụp thì thấy phần bê tông khá mỏng”.

Chiếc xe chở rác 1,4 tỷ đồng “đắp chiếu”, không thể hoạt động suốt 2 năm nay
Chiếc xe chở rác 1,4 tỷ đồng “đắp chiếu”, không thể hoạt động suốt 2 năm nay

Đồng thời cần truy trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quy hoạch, lập dự án không sát với thực tế dẫn tới sự lãng phí, cụ thể là chiếc xe chở rác 1,4 tỷ đồng “đắp chiếu”, không thể hoạt động suốt 2 năm nay.

"Không thể cứ hư hỏng rồi lại lấy tiền sửa chữa. Cần phải làm rõ, truy trách nhiệm của những người thi công, quản lý dự án này. Có làm nghiêm minh thì xã hội mới tốt lên được", một người dân nói.

Xuân Sinh