1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

Dự án nước sạch hàng trăm triệu bị bỏ phế

(Dân trí) - Đó là những giếng nước được đầu tư với số tiền không nhỏ nhưng xây xong nay bỏ hoang làm nơi xử lý rác thải và nuôi ngan vịt... trong khi hàng trăm hộ dân nơi đây phải tìm các nguồn nước sạch khác để sinh hoạt.

Thực trạng này xảy ra ở xã Đức Thuận, nay là phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Đức Thuận vốn là vùng đất thiếu nguồn nước sạch, bởi bị nhiễm phèn nặng. Những công trình như giếng đào, giếng bơm có độ sâu hàng chục mét vẫn không thể hạn chế được tình trạng nhiễm phèn. Tuy vậy, từ xưa đến nay, người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nguồn nước này, dù biết nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn rất lớn.

Dự án nước sạch hàng trăm triệu bị bỏ phế - 1
Nước trong giếng đen ngòm, ô nhiễm
 
Trước thực trạng đó, một công trình nước sạch trị giá hàng trăm triệu đồng đã được triển khai xây dựng tại đây, với mục đích cấp nước sạch cho dân. Khi công trình hoàn thành, người dân nơi đây đã phải chấp nhận một thực tế trớ trêu, đó là không hiểu vì lý do gì mà từ ngày bàn giao đến nay, công trình này chưa một lần thực hiện chức năng cấp nước. Thế nên hàng trăm hộ dân vẫn khát bên cạnh công trình nước sạch mà mình từng mơ ước.
 
Dự án nước sạch hàng trăm triệu bị bỏ phế - 2
Tường bảo vệ giếng đã bị đập phá
 
Theo phản ánh của bà con nơi đây, chúng tôi có mặt ở Hợp tác xã Hồng Sơn của phường Đức Thuận. Tại đây tận mắt chứng kiến những “giếng nước sach” chúng tôi mới cảm nhận hết những búc xúc của người dân. Hợp tác xã Hồng Sơn gồm ba khối 7, 8 và 9 mỗi khối được đầu tư một giếng nước để phục vụ cho sinh hoạt. Kinh phí xây dựng mỗi giếng lên là 60 triệu đồng. Thế nhưng người dân cho biết từ khi được xây dựng đến nay không ai sử dụng nước ở trong giếng được. Ở giếng nước của khối 8, không ai có thể nhận ra đây là “giếng”, bởi bèo mọc phủ một lớp dày trên mặt nước, rác thải chất đầy trong giếng và quanh khu vực giếng, nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Bờ tường của giếng bị đập phá để sử dụng móng giếng làm móng nhà. Những đoạn tường bị đập phá rất nguy hiểm cho trẻ em và gia súc, gia cầm khi đến gần.    

Một hộ dân sống ở gần giếng cho biết: “Nhà tôi phải dùng nước nhiễm phèn hoặc mua nước từ nhà máy nước Hồng Lĩnh để dùng chứ giếng của khối thì “có cũng bằng không”. Không những gây lãng phí tiền của Nhà nước mà còn gây nguy hiểm cho trẻ con và gia súc trong xóm nữa. Chuyện gia súc, gia cầm rơi xuống trong giếng và chết luôn ở đó là chuyện thường ngày. Riêng còn giếng ở khối 9 người dân còn sử dụng để nuôi ngan vịt”. 

Dự án nước sạch hàng trăm triệu bị bỏ phế - 3
Giếng nước sạch đã bị bèo phủ khắp
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì không riêng các giếng nước ở Hợp tác xã Hồng Sơn, mà các giếng nước ở các hợp tác xã Vân Thủy và các khối khác của phường Đức Thuận cũng trong tình trạng bỏ hoang, lãng phí. Phường Đức Thuận có 11 khối thì chỉ có khối 10 và khối 11 là không có giếng. Tuy vậy, 9 giếng nước được xây dụng thì đều trong tình trạng bỏ hoang, còn có những giếng dùng cho người dân đi làm đồng về rửa chân, cày, bừa…                                                                            

Trong khi những giếng nước của “Dự án nước sạch” bị bỏ hoang thì người dân lại phải tự mình vay tiền đào giếng, mua nước máy từ nhà máy nước của thị xã Hồng Lĩnh về để dùng. Anh Đ.V.T ở khối 5, cho biết: “Nhà tôi có tất cả 4 người. Khi được tin chính quyền địa phương cho đào giếng thì rất mừng, những tưởng từ nay không phải dùng nước sông nữa, nhưng xây dựng xong giếng thì tôi lại thấy thất vọng”.

Dự án nước sạch hàng trăm triệu bị bỏ phế - 4
Giếng ở Khối 9 bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm làm nơi nuôi ngan, vịt của người dân
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND phường Đức Thuận thừa nhận về thực trạng trên: “Đúng là từ khi 9 giếng nước của phường được xây dựng đến nay, giếng không phát huy tác dụng để bỏ hoang. Nhưng đây là dự án của cấp trên nên chúng tôi cũng không dám phá hay lấp, đành để vậy”.

Trong khi không mang lại được lợi ích cho người dân thì những giếng nước bỏ hoang đang là mối ẩn họa khôn lường với người dân. Nhưng có một vấn đề khiến người dân ở trong xã băn khoăn, thắc mắc là tại sao nhiều giếng đào xong không có các công trình như hệ thống thoát nước, không có máy bơm nước như trong dự án. Và những công trình này sẽ giải quyết như thế nào?

                                                                        Quang Vũ - Cao Cường