1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Dự án nhà máy thành chuồng dê, hàng chục hecta đất bị bỏ hoang suốt 20 năm

Vi Thảo

(Dân trí) - Dự án nhà máy xi măng Long Thọ 2 tại Huế được cấp giấy phép từ năm 2005, sau đó bị chấm dứt hoạt động đầu tư, khiến 21ha đất bị bỏ hoang, các hạng mục công trình thành nơi nuôi nhốt gia súc.

Ông Trần Ngọc Huyến, Chánh Văn phòng UBND thị xã Hương Trà, thành phố Huế, cho biết, địa phương đã cưỡng chế thu hồi đất từ Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng để bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã quản lý.

Trước đó, năm 2005, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) giao 21ha đất tại tổ dân phố Lại Bằng, phường Hương Vân để xây dựng Nhà máy xi măng Long Thọ 2.

Dự án nhà máy thành chuồng dê, hàng chục hecta đất bị bỏ hoang suốt 20 năm - 1

Nhà máy xi măng Long Thọ 2 tại TP Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thiết kế, Nhà máy xi măng Long Thọ 2 có công suất 1.200 tấn clinker/ngày và tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2010, nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án theo kế hoạch nên chính quyền địa phương quyết định thu hồi giấy phép đã cấp.

Hai tháng sau, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cấp giấy phép đầu tư dự án Nhà máy xi măng Long Thọ 2 cho Tổng công ty Sông Hồng.

Dự án được nâng công suất lên 35.000 tấn/năm, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 763 tỷ đồng.

Dự án nhà máy thành chuồng dê, hàng chục hecta đất bị bỏ hoang suốt 20 năm - 2

Nhà máy xi măng Long Thọ 2 vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm (Ảnh: Vi Thảo).

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào tháng 7/2011, chủ đầu tư cam kết vận hành nhà máy, sản xuất xi măng để cung cấp cho thị trường từ quý 2 năm 2014.

Tuy nhiên, đến hết năm 2013, chỉ có vài hạng mục được xây dựng, dự án "đắp chiếu" kéo dài. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thêm một lần nữa phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận, đồng thời chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Nhà máy xi măng Long Thọ 2.

Hiện, trong khuôn viên dự án chỉ có vài hạng mục xây dựng dang dở như nhà điều hành, văn phòng làm việc, chốt bảo vệ, hàng rào... Bên trong các công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp mạnh. 

Nhiều năm qua, một số hộ dân địa phương đã tận dụng các công trình này làm chỗ nuôi nhốt trâu, bò, dê. Khu đất rộng 21ha cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân.

Dự án nhà máy thành chuồng dê, hàng chục hecta đất bị bỏ hoang suốt 20 năm - 3

Địa điểm dự án bị bỏ hoang (Ảnh: Vi Thảo).

Một người dân sống gần dự án cho biết, trước đây bà con đã phải nhường đất canh tác để doanh nghiệp xây dựng Nhà máy xi măng Long Thọ 2. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết, bỏ hoang 21ha đất suốt 20 năm qua, trong khi đó, người dân địa phương lại thiếu đất sản xuất.

Theo Chánh Văn phòng UBND thị xã Hương Trà, địa phương này đang nghiên cứu triển khai một dự án khác để tránh lãng phí tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.