1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Dự án đô thị xanh hơn 1.600 tỷ đồng ở Huế ngổn ngang trước ngày về đích

Vi Thảo

(Dân trí) - Mặc dù đến 30/6 này, Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế sẽ kết thúc nhưng nhiều hạng mục còn dang dở, ngưng thi công vì vướng mặt bằng.

Xin trả hạng mục công trình vì vướng mặt bằng

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Dự án đô thị xanh) do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế làm đại diện chủ đầu tư, với 10 gói thầu xây lắp.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.617 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, trong đó chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án đô thị xanh hơn 1.600 tỷ đồng ở Huế ngổn ngang trước ngày về đích - 1

Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Vi Thảo).

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023. Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu, trong đó, 2 gói thầu đã đưa vào sử dụng, triển khai thi công 8 gói còn lại.

Tính đến tháng 5, tổng vốn đã bố trí cho Dự án đô thị xanh của Thừa Thiên Huế là hơn 1.256 tỷ đồng; số vốn đã giải ngân hơn 966 tỷ đồng. Riêng đầu năm 2024, dự án giải ngân được hơn 82,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,2%.

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết chủ đầu tư thường xuyên đốc thúc, nhưng đến nay nhiều hạng mục công trình thi công chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân và giá trị xây lắp đạt mức độ thấp. Hàng loạt gói thầu sẽ không kịp về đích theo tiến độ đề ra.

Thậm chí có hạng mục ngừng thi công kéo dài do các nguyên nhân hỗn hợp, nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đô thị xanh hơn 1.600 tỷ đồng ở Huế ngổn ngang trước ngày về đích - 2

Đường 100m và cầu qua sông Như Ý nối 2 khu A và B đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế ngổn ngang trước ngày về đích 30/6 (Ảnh: Vi Thảo).

Điển hình như gói thầu xây lắp số 28, có giá trị hợp đồng 109,51 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; đường 100m nối 2 khu A và B Đô thị mới An Vân Dương (cầu bắc qua sông Như Ý, thành phố Huế).

Gói thầu do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện, được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào 30/5. Tuy nhiên, đến hết tháng 4, gói thầu mới chỉ hoàn thành giá trị xây lắp theo hợp đồng 47%, giải ngân 48,65 tỷ đồng.

Theo Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, hạng mục cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã thi công 28/48 cọc khoan nhồi (phần còn lại do vướng mặt bằng không thể thi công 1 trụ và 4 mố cầu), đã đổ bê tông 7/8 trụ (nằm giữa sông) và đúc được 10/40 dầm.

Hiện nay hạng mục cầu Vỹ Dạ vướng công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt khu vực phía đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế).

Vì vướng mặt bằng, hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ thi công cầm chừng rồi dừng hẳn khoảng 2 năm nay, gây nguy cơ ảnh hưởng chất lượng, công trình không phát huy hiệu quả, lãng phí đầu tư về sau.

Đối với cầu Như Ý, nhà thầu đã thi công hoàn thiện số lượng cọc khoan nhồi và các mố trụ dưới nước; sản xuất được 85/130 phiến dầm. Hiện còn vướng mắc ở đường dẫn 2 đầu cầu.

Ông Lê Thành Bắc cho biết Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đưa ra điều kiện nhà nước phải bàn giao 100% mặt bằng sạch mới thi công trở lại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại quá ngắn, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là không thể.

Tháng 4, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II, xin trả lại khối lượng phần cầu và phần đường tại cầu Vỹ Dạ.

Hàng loạt gói thầu không thể về đích đúng hẹn

Không chỉ gói thầu 28 mà nhiều gói thầu khác thuộc Dự án các đô thị xanh Thừa Thiên Huế đang chậm tiến độ, khó hoàn thành trước ngày về đích.

Gói thầu số 23: nạo vét và kè sông An Hòa, sông An Cựu, có tổng mức đầu tư 94,28 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2021 nhưng đến nay mới đạt 27,2% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Gói thầu số 24: xây dựng hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành; nạo vét, kè hồ Kinh thành; chỉnh trang và xây dựng kè dọc sông Đông Ba, khởi công từ tháng 4/2021 với tổng vốn 224,21 tỷ đồng. Đến nay các hạng mục đạt 74,8%...

Dự án đô thị xanh hơn 1.600 tỷ đồng ở Huế ngổn ngang trước ngày về đích - 3

Nhiều hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù, không chịu bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho Dự án các đô thị xanh tại Thừa Thiên Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, UBND thành phố Huế tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, đánh giá lại tiến độ thi công cũng như tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có Dự án các đô thị xanh.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND thành phố Huế nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố Huế cần kiểm tra, rà soát những nội dung vướng mắc trong quá trình áp dụng chính sách liên quan đến việc bố trí tái định cư, hình thức hỗ trợ khác để đảm bảo chỗ ở, ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Ông Lê Thành Bắc cho biết thêm, những gói thầu của dự án đủ điều kiện thi công sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/6. Đối với những gói thầu vướng về mặt bằng, chủ đầu tư sẽ phải làm thủ tục để xin gia hạn thực hiện.

Dự án "Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Dự án thực hiện tại các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên - Huế với tổng mức đầu tư 223,87 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các công trình thuộc dự án có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược trong việc giải quyết tình trạng ngập lụt, vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh.