Dự án cải tạo mương Thụy Khuê sau hơn 10 năm vẫn dang dở
(Dân trí) - Dự án cải tạo mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ) còn ba đoạn chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng, một số hộ dân đã đủ điều kiện tái định cư nhưng vẫn tạm ở lại, khiến dự án chưa thể hoàn thành.

Dự án cải tạo mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ) dài gần 1,8km, do UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2009 với tổng vốn hơn 421 tỷ đồng.

Đến nay, ba đoạn của dự án chưa triển khai do chưa giải phóng được mặt bằng. Trong đó có đoạn từ ngõ 167 Thụy Khuê đến ngõ chùa Châu Lâm và một phần ngõ 123A phố Thụy Khuê.
Nguyên nhân do một số hộ dân tuy đã đủ điều kiện tái định cư để bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn cố bám trụ sinh sống trên diện tích đất còn lại, khiến công tác thi công chưa thể triển khai.

Bên cạnh đó, do tuyến mương nằm sâu trong khu dân cư có không gian chật hẹp, việc thi công gặp nhiều khó khăn. Đơn vị thi công phải thực hiện triển khai kiểu cuốn chiếu, chờ mặt bằng từng đoạn, thậm chí có nơi phải làm thủ công, khiến tiến độ dự án bị kéo dài.

Mương Thụy Khuê dài 1,8km, điểm đầu là cống dốc La Pho; điểm cuối là cống Đõ thuộc địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Ảnh: Google Maps).

Các đoạn mương chưa được cải tạo hiện trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nước ứ đọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Tình trạng ô nhiễm không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Nước mương đen kịt, nổi bọt trắng, dấu hiệu của ô nhiễm kéo dài. Rác thải sinh hoạt đủ loại như chai nhựa, túi ni-lông, hộp xốp… bị vứt tràn lan, dồn ứ ngay miệng cống, gây cản trở dòng chảy.


Việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống dọc tuyến mương gặp nhiều khó khăn do mặt bằng lầy lội, ngổn ngang phế liệu xây dựng và tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Tình trạng kéo dài khiến người dân bức xúc và lo lắng.

Đoạn mặt bằng nằm trong dự án cải tạo mương Thụy Khuê vẫn chậm giải tỏa, gây cản trở đáng kể cho tiến độ thi công. Khu vực này hiện bị biến thành nơi đổ vật liệu xây dựng ngổn ngang, thiếu đồng bộ trong quản lý đô thị.

Một số căn nhà trong khu vực ngõ 123A Thụy Khuê đến nay vẫn chưa được tháo dỡ dứt điểm, gây cản trở cho quá trình triển khai dự án.

Một hộ dân có nhà nằm trong diện giải tỏa cho biết, gia đình đã được bố trí tạm cư tại khu vực Xuân La (quận Tây Hồ). Tuy nhiên, với 6 thành viên phải sinh hoạt trong căn hộ tạm cư chỉ rộng 53m2, cuộc sống gặp nhiều bất tiện, chật chội và thiếu không gian riêng tư. Gia đình mong muốn dự án sớm được hoàn thiện để có thể trở về phần đất còn lại, sửa sang nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Dự án cải tạo mương Thụy Khuê đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, như cống hóa tuyến mương bằng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép, xây dựng đường giao thông trên tuyến cống và thi công vỉa hè hai bên.