DMagazine

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu

(Dân trí) - Dự án được quy hoạch từ năm 2000, được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2003, dù đã tái khởi động năm 2019 nhưng vẫn chưa thông được 2 đầu đường do vướng mắc về vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng.

DỰ ÁN 350 TỶ ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG KÉO DÀI CHẬM 20 NĂM DO BỊ BỊT KÍN 2 ĐẦU

Dự án được quy hoạch từ năm 2000, được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2003, dù đã tái khởi động năm 2019 nhưng vẫn chưa thông được 2 đầu đường do vướng mắc về vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu
Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 1

Theo quy hoạch của quận Đống Đa, Hà Nội, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài 1,3 km với điểm đầu là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và điểm cuối là nút giao Voi Phục. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là gần 350 tỷ đồng. Mặc đù được quy hoạch từ năm 2000, được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án từ năm 2003 nhưng do vướng mắc về vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng, đến năm 2019, dự án mới được tái khởi động.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 2

Ảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài nhìn từ vệ tinh. Đoạn đường màu đỏ là diện tích đang thi công trên nền đất đã được giải phóng mặt bằng. Đoạn đường màu xanh là diện tích chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Google Map

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 3

Dự án do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Hiện trường công trình vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng và máy móc.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 4

Trên công trường những ngày này có khoảng hơn 40 công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc đang triển khai thi công làm đường trên mặt bằng đã được giải tỏa. Số công nhân này được chia làm 3 ca làm việc để đảm bảo tiến độ nhanh nhất như cam kết với chủ đầu tư của dự án khi tái khởi động năm 2019.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 5
Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 6
Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 7

"Hiện tại dự án đã thi công được khoảng 40%. Chúng tôi đang gấp rút triển khai xử lý đất nền, hoàn thiện hệ thống thoát nước, hệ thống bảo ôn đường điện, nước và các loại cáp viễn thông. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhà thầu sẽ hoàn thành những đoạn đã có mặt bằng và đưa vào sử dụng từng đoạn. Quận Đống Đa quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2021." Ông Đỗ Văn Miên - Chỉ huy công trường dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chia sẻ.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 8
Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 9

Tuy nhiên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài hiện vẫn đang vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng. Hai đầu đường đang bị "bịt kín" bởi những nhà dân chưa di dời. Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy phần đường dự án đang thi công với đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang lưu thông bị chặn bởi hàng chục ngôi nhà chưa được giải tỏa.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 10

Đến hết năm 2020, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với 33 trong số 72 hộ dân. Tuy nhiên, mới có 6 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 800 m2; trong số 16 tổ chức, 9 đơn vị đã bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 20.000 m2. Hiện tại, 2 đầu đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài vẫn đang bị "bịt kín" với hàng chục hộ dân chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng. Phương án đền bù, hỗ trợ đang được công bố công khai trong các buổi đối thoại với các hộ trong diện giải tỏa, đảm bảo mục tiêu đáp ứng nguyện vọng của người dân và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. 

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 11

Phía đường sẽ thông với đầu Voi Phục có ít hộ dân cần phải đền bù giải phóng mặt bằng hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể triển khai tiếp. 

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 12

Theo thiết kế, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sẽ có bề rộng mặt cắt ngang 28,3 - 30 m, lòng đường rộng 15 m, phần lớn vỉa hè rộng 7,5 m.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 13

Theo ghi nhận, khoảng hơn 100 m đường đã được lát vỉa hè bằng gạch bê tông giả đá. Đoạn đường từ nút giao cắt phố Chùa Láng về phía Voi Phục đã được phủ kết cấu thảm thô.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 14

Phần đường từ nút giao Voi Phục đến ngã tư giao cắt với đường Chùa Láng đã được thảm nhựa lần 1. Vỉa hè đang được hạ cáp ngầm đường điện, nước...

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 15

Người dân di chuyển khó khăn trong cung đường đang xây dựng. Đoạn đường này vừa thi công vừa cho phép các phương tiện ô tô cá nhân, xe máy, xe thô sơ di chuyển qua để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dự án 350 tỷ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm 20 năm do bị bịt kín 2 đầu - 16

Công tác xử lý nền đang được tiến hành khẩn trương để có thể thảm nhựa toàn phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, đưa vào sử dụng từng đoạn đường hoàn thiện kịp thời hạn cuối năm 2021. Công tác vận động người dân trong diện giải tỏa di dời cũng được tiến hành song song để đảm bảo tiến độ dự án.