1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp: Một cô bé có trái tim nằm ngoài lồng ngực

Đó là trường hợp của bé Dương Thị Thùy Trang, học sinh lớp 5 trường Tân Phú Trung, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thùy Trang bị bệnh tim bẩm sinh từ khi mới sinh ra. Trái tim của Thùy Trang không nằm an toàn trong lồng ngực mà nằm thoi thóp sau lớp da mỏng.

Từ nhỏ, mặc dù thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nhưng Thùy Trang vẫn cố gắng đi học và học rất khá môn Tiếng Việt.

 

Cách đây chừng một năm, bệnh của Thùy Trang đột ngột trở nặng. Bệnh viện tỉnh yêu cầu gia đình đưa Thùy Trang lên Viện tim TPHCM kiểm tra. Các bác sĩ kết luận Thùy Trang bị thông liên thất, hở van hai lá, hở van 3 lá, tim ngoài lồng ngực, một bệnh hiếm gặp tại Việt Nam. Nếu không được phẫu thuật sớm, tính mạng của Thùy Trang sẽ cực kỳ nguy hiểm.

 

Nghe bác sĩ báo chi phí mổ tim khoảng 3.000 USD (tương đương 50 triệu đồng), anh Dương Văn Hồng, cha của Thùy Trang, bủn rủn cả chân tay.

 

Theo lời kể của anh Hồng, nhà anh chỉ có một công ruộng làm quanh năm không đủ ăn, cả hai vợ chồng anh đều phải đi làm mướn nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày. Mỗi lần nhìn con lên cơn đau tim, vợ chồng anh thương đứt ruột, nhưng khả năng kinh tế không có nên đành nuốt nước mắt vào trong.

 

Theo Công An Nhân Dân