1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Dòng suối đổi màu vì khai thác quặng

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân tại hai xã Lương Nội và Hạ Trung, huyện Bá Thước bức xúc vì nguồn nước bị ô nhiễm từ việc khai thác quặng, trong khi đó, đơn vị khai thác đã hết hạn cho phép của ngành chức năng.

Thời gian qua, nhiều người dân tại các xã Lương Nội, Hạ Trung của huyện Bá Thước bức xúc khi đơn vị khai thác quặng sắt để nước thải tràn ra môi trường xuống dòng suối Cha. Dòng suối này là nơi cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho nhiều hộ dân của hai xã trên.

Nước thải được chứa ở các hồ lắng của đơn vị khai thác.
Nước thải được chứa ở các hồ lắng của đơn vị khai thác.

Cũng theo phản ánh của người dân địa phương, thì thời điểm đơn vị này xả thải thường là vào khoảng nửa đếm về sáng. Mỗi lần đơn vị xả thải thì dòng nước đổi màu đục ngàu.

Tại thôn Đầm, xã Lương Nội có 84 hộ dân, 312 nhân khẩu sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Trong khi đó, nhiều diện tích đã phải bỏ hoang vì không có nước tưới. Nghiêm trọng hơn là diện tích màu trồng mía với 89ha thì chiếm tới 20ha dùng nước suối ô nhiễm tưới làm cho cây bị bó gốc, bó lá không thể phát triển. Tại xã Hạ Trung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi nguồn nước suối bị ô nhiễm môi trường.

Trước tình trạng nêu trên, đã nhiều lần, người dân địa phương kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương, nhưng những gì người dân nhận được chỉ là sự im lặng của các cấp, các ngành.

Nước thải tràn qua các hồ được làm rất sơ sài.
Nước thải tràn qua các hồ được làm rất sơ sài.

Ông Hoàng Văn Sứ, Chủ tịch UBND xã Hạ Trung thừa nhận nước thải của con suối này gây ảnh hưởng tới nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt của địa phương. Đặc biệt là mỗi lần nước từ thượng nguồn đổ về thì xã Hạ Trung phải gánh chịu nặng nhất. Do mỏ quặng nằm trên địa bàn xã Lương Nội nên chính quyền xã Hạ Trung chỉ có thể làm tờ trình gửi lên huyện và phòng TN-MT nhờ can thiệp.

Còn ông Cao Minh Chức, Chủ tịch UBND xã Lương Nội lại tỏ ra thờ ơ trước việc nước thải của Công ty khai thác quặng thường xuyên xả thải ra môi trường bên ngoài. Ông Chức cho rằng những lần nước thải đổ xuống suối là do trời mưa, các hồ chứa của Công ty bị tràn ra ngoài. Mới đây đoàn cán bộ của huyện, xã cũng đã lên kiểm tra nhưng không có vấn đề gì xảy ra (?).

Theo quan sát thực địa của phóng viên, nước thải trong các bể chứa của quy trình làm quặng đã tràn khắp nơi, nước đục ngầu, đỏ lòm đang chảy qua một ống dẫn từ bể trên xuống bể dưới cùng và chảy tràn ra ngoài môi trường.

Với những hồ chứa được làm sơ sài như thế, không ai đảm bảo trong mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ vỡ hồ chứa là chuyện có thể và dân làng ở dưới sẽ phải gánh hậu quả như thế nào.

Và chảy ra ngoài môi trường khiến dòng nước đục ngầu.
Và chảy ra ngoài môi trường khiến dòng nước đục ngầu.

Có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Được biết, mỏ quặng của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Kim Phát đã hết hạn, đang trong thời gian xin cấp phép trở lại. Tuy nhiên, bãi khai thác quặng với đủ loại máy móc nằm ngổn ngang, xe chở quặng vẫn hoạt động.

Ông Phạm Văn Ấn, Phó trưởng phòng TN-MT huyện Bá Thước cho biết: "Đến thời điểm này huyện vẫn chưa nhận được văn bản nào hay phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm do Công ty khai thác quặng gây ra. Chúng tôi sẽ cho người đi kiểm tra ngay lập tức, nếu đúng có hiện tượng trên sẽ cho thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá mức độ và có biện pháp xử lý".

Cũng theo ông Ấn, hiện nay mỏ quặng của Công ty Kim Phát vẫn đang hoạt động bình thường. Mỏ đã được UBND tỉnh cấp phép bổ sung, gia hạn. Theo ý kiến của UBND huyện Bá Thước, xã Lương Nội báo cáo tại biên bản kiểm tra thực địa ngày 28/8/2014, trong quá trình hoạt động trên địa bàn, Công ty đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực.

Máy móc vẫn đang hoạt động dù công ty hết hạn khai thác.
Máy móc vẫn đang hoạt động dù công ty hết hạn khai thác.

Còn ông Phạm Văn Hoành, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở TN-MT Thanh Hóa cho biết, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Kim Phát được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản và thuê đất tại mỏ sắt làng Đầm, xã Lương Nội theo quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 24/3/2011. Đến ngày 24/3/2014, giấy phép đã hết hạn và đơn vị này chỉ được xây dựng xưởng tuyển quặng tại khu vực giáp ranh với mỏ. Nếu đơn vị tổ chức khai thác là không đúng với quy định của pháp luật.

Trước thông tin trên, Sở TN-MT cho biết, sẽ phối hợp với địa phương yêu cầu đơn vị dừng khai thác và giám sát việc dừng khai thác của Công ty nếu có. Tuy nhiên, nếu thực tế có thực trạng trên trước hết trách nhiệm phải thuộc về UBND xã, huyện sau đó sẽ là cấp tỉnh.

Xe chở quặng hoạt động tại khu vực mỏ.
Xe chở quặng hoạt động tại khu vực mỏ.

Dòng nước bị đầu độc khiến người dân bức xúc.

Dòng nước bị đầu độc khiến người dân bức xúc.
Dòng nước bị đầu độc khiến người dân bức xúc.

Hà Bình - Duy Tuyên