Phú Thọ:

Dòng người đội nắng đổ về đất Tổ Hùng Vương

(Dân trí) - Mặc dù 7h sáng mai 28/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch) mới diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, nhưng ngay từ sáng nay (27/4) dòng người từ khắp các tỉnh thành đã đội nắng đổ về Khu di tích đền Hùng để tham quan, dâng hương.

Dòng người liên tục đổ về Đền Hùng

Dòng người liên tục đổ về Đền Hùng

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào sáng nay (27/4) tại các nhiều ngả đường đổ về Trung tâm khu di tích đền Hùng (Phú Thọ) đã rất đông người và phương tiện. Dòng người liên tục đội nắng đổ về đây để dâng hương, tham quan các di tích lịch sử trong khuôn viên Đền Hùng.

Ông Nguyễn Duy Anh trao đổi với PV Dân trí

Ông Nguyễn Duy Anh trao đổi với PV Dân trí

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Anh – PGĐ khu Di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết, từ ngày khai hội (mùng 5/3 âm lịch) đến ngày hôm qua (mùng 8/3 âm lịch) đã có khoảng 4 triệu lượt người về với các lễ hội Đền Hùng. Do năm nay Lễ hội Đền Hùng diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên lượng người sẽ đổ về đây đông hơn so với mọi năm, dự kiến sáng ngày mai 28/4 sẽ có hơn 2 triệu lượt người đổ về. Tổng lượng du khách về với Đền Hùng trong suốt 6 ngày diễn ra Lễ hội vào khoảng hơn 6 triệu lượt người.

Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông


Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông

Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông

Nói về kế hoạch cho Lễ dâng hương diễn ra vào sáng sớm mai (28/4), ông Duy Anh cho biết: “Mọi kế hoạch cho Lễ dâng hương vào ngày mai, chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước đó, chuẩn bị rất cụ thể, chi tiết, từ nhiều vấn đề như an ninh, lực lượng tham gia Lễ dâng hương. Hôm qua, chúng tôi đã tổng duyệt xong. Vẫn như mọi năm, tập kết và sắp xếp đội hình hành lễ: Từ trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ - Sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng – Đền Thượng – Lăng Hùng Vương – Bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn kết quân Tiên Phong””.

Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông

Vợ chồng ông Lương Văn Cân (Bà Vì - Hà Nội) đã đi từ rất sớm để để về với Đền Hùng, ông Cân cho biết: "Tôi rất phấn khởi khi năm nào cũng được về với Đất Tổ, vợ chồng chúng tôi xuất phát từ nhà là 8h sáng nay, lên đến đây là 10h trưa. Năm nào vợ chồng tôi cũng đến với Đền Hùng vào dịp diễn ra Lễ hội"

Khi đoàn đại biểu từ Trung tâm hội nghị tỉnh tới Sân Trung tâm Lễ hội, đội hình hành lễ sắp xếp theo thứ tự:  2 tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ Hội – 2 tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước” – 2 tiêu binh rước lẵng hoa – 2 tiêu binh bồng súng đi sau vòng hoa – 14 thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa bó, đội lễ vật – Đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội – Đội nhạc hành lễ - Đoàn kiệu rước lễ vật – đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ…

Ông Nguyễn Duy Anh thông tin thêm, mọi công tác an ninh trong Khu di tích Đền Hùng suốt thời gian diễn ra Lễ hội luôn được đặc biết chú trọng. Huy động 400 người trong khu di tích, phối hợp với các lực lượng an ninh trên địa bàn nhằm đảm bảo tuyệt đối cho du khách đến với Đền Hùng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí 5 trung tâm y tế tại khuôn viên của khu di tích Đền Hùng để phục vụ nhân dân khi gặp sự cố về sức khỏe.

“An ninh, đảm bảo an toàn cho du khách đến với Đền Hùng được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, về vấn đề vệ sinh môi trường, chúng tôi bố trí các lực lượng kết hợp với tỉnh đoàn cùng với đội thanh niên tình nguyện nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi, và thu gom rác thải thường xuyên tại các vị trí. Hiện chúng tôi bố trí khoảng 600 thùng rác, rất mong du khách đến đây hãy bỏ rác vào đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường. Vấn đề hàng quán, bãi gửi xe chúng tôi đều phải đăng ký và niêm yết giá công khai, rõ ràng, để tránh tình trạng "chặt chém" du khách” – ông Duy Anh nói thêm.

Lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông

Hơn 1.000 bậc cầu thang được làm bằng đá mang từ tỉnh Bình Định vừa được hoàn thánh hồi tháng 4/2015

Một nét mới của Khu di tích Đền Hùng năm nay là vừa khánh thành 1091 bậc đá của đường lên Đền Thượng và xuống khu Đền Giếng vào ngày 4/4/2015 vừa qua. Trong đó, chân cổng lên đến Đền Thượng là 490 bậc và 18 chiếu nghỉ; từ Đền Thượng xuống Đền Giếng là 601 bậc và 48 chiếu nghỉ, tổng trị giá 26 tỷ đồng. Toàn bộ công trình này được 3 đơn vị tài trợ, trong đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tài trợ 18 tỷ đồng, Công ty Bia – Rượu Hà Nội 5 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai là 3 tỷ đồng. Tất cả số bậc thang này đều được làm bằng đá mang từ tỉnh Bình Định ra, ưu điểm của loại đá này có khả năng chống trơn trượt rất cao.

Về vấn đề nhận những lễ vật “khủng” trong dịp diễn ra Lễ hội Đền Hùng, ông Nguyễn Duy Anh cho biết, từ 2 đến 3 năm nay Ban tổ chức đã không nhận những lễ vật mà mang tính kỷ lục, hay còn gọi là lễ vật “khủng” từ các tỉnh, cá nhân và tổ chức xã hội. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng cũng từ chỗ 1 lễ vật của người dân ngỏ ý muốn dâng tặng, vì lễ vật này không phù hợp vào dịp này.

Nguyễn Dương