Đồng Nai đề nghị nhà thầu tăng máy móc, nhân lực đẩy nhanh thi công cao tốc
(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà thầu phải đưa xe, máy móc vào làm việc ngay. Qua kiểm tra thực tế, nhiều nhà thầu vẫn chây ì, chậm huy động nhân sự, máy móc thi công.
Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư về tiến độ, khó khăn, vướng mắc của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu. Buổi làm việc có lãnh đạo TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Đồng Nai.
Thiếu mặt bằng thi công
Ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, tổng khối lượng thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt gần 90%. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm nay và đưa vào sử dụng năm 2026.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).
"Chúng tôi mong Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm tái định cư để ổn định đời sống người dân. Bên cạnh đó, địa phương cần nhanh chóng di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 3, đặc biệt là đường điện", ông Bùi Xuân Dũng nói.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, TP Biên Hòa và huyện Long Thành đã lập nhiều đoàn công tác vận động bà con giao đất. Mặt bằng đến nay cơ bản được bàn giao nhanh so với trước. Các vướng mắc, kiến nghị của người dân được tháo gỡ dần. Số còn lại nếu là trường hợp hoàn tất thủ tục, đẩy đủ chính sách, nhưng chưa chịu giao đất sẽ tiến hành cưỡng chế.
Lãnh đạo tỉnh cam kết mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành giao trong tháng 3, hạ tầng kỹ thuật dự án thành phần 1 giao trong tháng 4, còn dự án thành phần 2 giao trong tháng 7.
Nhiều nhà thầu chậm thi công
Đến nay, mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được bàn giao nhiều, nhưng các nhà thầu thi công rất chậm. Ông Hồ Văn Hà yêu cầu nhà thầu khi có mặt bằng phải vào việc ngay, đẩy nhanh tiến độ.
"Sau khi bàn giao mặt bằng, Sở Xây dựng kiểm tra về xe, máy móc, thiết bị, nhân lực thi công, thì chỉ có nhà thầu Lizen đáp ứng yêu cầu, các nhà thầu còn lại chưa đáp ứng, rất chậm. Nhằm đẩy nhanh công việc, tỉnh đã nhắc nhở các nhà thầu, nếu thời gian tới vẫn không thay đổi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà thầu phải tính toán tăng ca kíp, làm ngày làm đêm để kịp về đích đúng hẹn", ông Hà nói.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tỉnh Đồng Nai tập trung xây dựng khu tái định cư sạch đẹp (Ảnh: Hoàng Bình).
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cũng đề nghị chủ đầu tư cần đốc thúc nhà thầu đã nhận mặt bằng phải đưa xe, máy móc vào làm việc ngay. Qua kiểm tra thực tế, nhiều nhà thầu vẫn chây ì, chậm huy động nhân sự, máy móc thi công.
Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai (chủ đầu tư dự án thành phần 1), cho biết: "Nếu tuần sau, tình trạng thi công vẫn không khả quan, nhà thầu không chịu tăng ca kíp như chỉ đạo thì đơn vị sẽ ra thông báo cảnh cáo vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật", ông Ân nói.
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng phải có phương pháp. Lực lượng thực hiện phải công tâm, minh bạch, công bằng, vô tư và quan tâm tháo gỡ khó khăn, thắc mắc của người dân. Phải áp dụng nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, khoa học để vận động giải phóng mặt bằng. Làm nhanh chóng, dứt khoát, khi người dân đồng ý giao đất, tài sản trên đất.

Nhà thầu Lizen đáp ứng đủ máy móc, nhân lực thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung xây dựng khu tái định cư với hạ tầng tốt, cây xanh đẹp, đầu tư bài bản để người dân an tâm về nơi ở mới. Tái định cư phải đi trước, sẽ thuận lợi giải phóng mặt bằng. Trong lúc chờ tái định cư, xây dựng nhà cửa thì phải quan tâm đến tạm cư, mức giá hỗ trợ tạm cư phù hợp. Đặc biệt bên cạnh mặt bằng, giải quyết vật liệu san lấp nhanh cũng cần quan tâm đến tiến độ, chất lượng.