1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Động đất liên tiếp ở Kon Tum

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 14/12, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu thông tin khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra liên tiếp 3 trận động đất.

Cụ thể, vào khoảng 1h50 và 2h ngày 14/12, đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 2.6 và 2.7 độ richter; độ sâu chấn tiêu từ 8.1 - 8.3km.

Trận thứ 3 xảy ra vào lúc vào khoảng 9h40 sáng cùng ngày với độ lớn 2.8 độ richter. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Động đất liên tiếp ở Kon Tum - 1

Nhiều xã vùng núi ở huyện Kon Plông cảm thấy rung chấn mạnh khi động đất xảy ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, vào ngày 11/12, Viện Vật lý địa cầu cũng thông tin đã ghi nhận liên tiếp 5 trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Tum.

Trận động đất đầu tiên được ghi nhận vào lúc 0h41 ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8km, cường độ 2,8 độ richter. Đến 0h45 một trận động đất tiếp theo có độ lớn 3,3 độ richter. Lúc 2h28 phút, trận động thứ 3 có độ lớn 2,9 độ richter.

Hai trận động đất sau được ghi nhận vào lúc 5h40 và 23h với độ lớn 3,4 và 3,6 độ richter.

Ông A Làng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum) cho biết: "Những trận sáng nay (14/12) nhẹ nên người dân chỉ cảm thấy rung lắc nhẹ. Các trận xảy ra vào ngày 11/12 thì có độ rung mạnh khiến đồ đạc trong nhà rơi.

Thời gian vừa qua, chính quyền cũng đã tập huấn nhiều về việc xử lý tình huống khi có động đất xảy ra nên người dân cũng đỡ hoang mang phần nào".