1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đóng cửa chợ Rạch Cam sau vụ sạt lở làm 2 người chết

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ sạt lở chợ Rạch Cam làm 2 người chết và 5 người bị thương vào sáng ngày 9/5, UBND phường Long Hòa (quận Bình Thủy) đã quyết định đóng cửa khu chợ này.

Sáng ngày 10/5, bà Trần Thị Thu Hồng - Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho biết, sau khi xảy ra sạt lở chợ làm 7 người chết và bị thương, UBND phường đã quyết định đóng cửa chợ Rạch Cam để bảo đảm an toàn cho người dân. Lãnh đạo phường cũng cho phong tỏa, dựng bảng cấm người và xe vào khu vực chợ.

Để cho hoạt động buôn bán diễn ra bình thường, UBND phường cũng đã thuê gần 400m2 đất cách chợ Rạch Cam khoảng 200m để di dời toàn bộ các sạp hàng của tiểu thương ra bày bán phục vụ người dân.
 
Đóng cửa chợ Rạch Cam sau vụ sạt lở làm 2 người chết - 1
Vụ sạt lở ngày 9/5 tại chợ Rạch Cam đã làm 2 người chết và 5 người bị thương

Theo UBND phường Long Hòa, để tránh sạt lở sâu vào bên trong chợ, ngành chức năng đã thống nhất làm bờ kè vững chắc cho khu vực này. “Một phần điểm sạt lở kế bên chân cầu Rạch Cam nên cần làm sớm để bảo vệ cho cây cầu dân sinh”- bà Hồng nói thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng quận Bình Thủy đã kiểm tra và nhận định nguyên nhân gây ra vụ sạt lở ngày 9/5 tại khu vực chợ Rạch Cam là do vị trí sạt lở nằm tiếp giáp giữa rạch Rạch Cam và sông Bình Thủy - điểm này là ngã ba nên dòng chảy nước lớn và các tàu thuyền qua lại thường xuyên nên gây xói mòn phía dưới chân.

Cũng theo bà Chủ tịch UBND phường, cho đến thời điểm này, ngành chức năng của TP, quận và phường đã tích cực hỗ trợ cho người bị nạn trong vụ sạt lở vừa qua.
 
Đóng cửa chợ Rạch Cam sau vụ sạt lở làm 2 người chết - 2
Các chiến sĩ dân quân đang chuyển hàng giúp người dân ra khỏi khu chợ đến nơi an toàn
 
Như Dân trí đưa tin, sáng sớm ngày 9/5, một vụ sạt lở nghiêm trọng tại chợ Rạch Cam (khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, Bình Thủy) kéo theo 12 sạp hàng hóa xuống sông và làm 2 người chết, 5 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính trên 300 triệu đồng.
 
Liên quan đến các vụ sạt lở đất trên địa bàn TP, trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 10/5, bà Vương Thị Lập - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn TP cho biết, ở Cần Thơ thì huyện Phong Điền và quận Bình Thủy là 2 địa phương có nguy cơ sạt lở cao nhất do 2 địa phương này tiếp giáp với kênh rạch, sông Hậu nhiều nhất.
 
Đóng cửa chợ Rạch Cam sau vụ sạt lở làm 2 người chết - 3
Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã đóng cửa chợ và cấm người, xe vào khu vực chợ để bảo đảm an toàn

Cũng theo bà Lập, do tiếp giáp với sông nhiều nên không thể xây kè để bảo vệ hết các bờ sông mà ngành chức năng chỉ có thể cắm các biển hiệu cảnh báo người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

                                                                                                 Huỳnh Hải