Quảng Ngãi:

Đón Trung thu cùng các em nhỏ trên huyện đảo Lý Sơn

(Dân trí) -Tối 29/9, trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đêm “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý Sơn”.

Các em nhỏ ở Lý Sơn chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ buổi chiều.
Các em nhỏ ở Lý Sơn chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ buổi chiều.
 
Đến tham dự Tết Trung thu tại huyện Lý Sơn, có dự hiện diện của ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bà Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Xuân Huyện - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn và sự tham gia hơn 6.000 trẻ em trên đảo Lý Sơn.
 
Hàng ngàn em nhỏ đến chung vui.
Hàng ngàn em nhỏ đến chung vui.
 
Ngay từ buổi chiều, hàng trăm trẻ em và học sinh đã quy tụ về Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Lý Sơn vui chơi và dõi theo các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho tối cùng ngày. Trong lúc trẻ em đang háo hức tận hưởng không khí Trung thu, khoảng 16h trời bỗng trút mưa và chương trình phải chuyển vào bên trong hội trường. Tuy nhiên, khi cơn mưa vừa dứt, những con lân lại rộn ràng khắp ngã đường, không khí vui Tết Trung thu ấm dần bất chấp từng đợt mưa nặng hạt.
 
Hàng ngàn em nhỏ đến chung vui.
Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh (bìa trái) và ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quãng Ngãi trao học bổng đến các em
 
Tổng số tiền huy động từ xã hội gần 2,6 tỷ đồng, trong đó trích 1,5 tỷ đồng xây dựng nhà bán trú ở đảo Bé (Lý Sơn), tặng 618 suất học bổng và gần 1.700 suất quà cho trẻ em đảo Lý Sơn.
 
Bà Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - tặng quà trong chương trình
Bà Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - tặng quà trong chương trình

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh chia sẻ: “Mỗi dịp Trung thu đến, các trẻ em khắp mọi miền đất nước rộn ràng với tiếng trống lân, những chương trình ca nhạc đặc sắc. Thế nhưng, trẻ em Lý Sơn vốn chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi hơn. Thông qua chương trình này, tôi chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, học giỏi và gặt hái nhiều thành công nhằm góp phần xây dựng quê hương Lý Sơn giàu mạnh”.

Có mặt từ rất sớm, em Trần Hồng Quang (ngụ xã An Hải, Lý Sơn) hào hứng theo dõi chăm chú từng tiết mục văn nghệ lạ mặt, em tâm sự: “Đây là lần đầu tiên cháu được xem một chương trình quá hay, chắc có lẽ Trung thu năm nay, trẻ em Lý Sơn được đón Trung thu vui nhất”.
 
Nhà báo Đình Hòa - báo Dân trí trao quà cho học sinh Lý Sơn
Nhà báo Đình Hòa - báo Dân trí trao quà cho học sinh Lý Sơn

Nhân sự kiện tổ chức đêm Trung thu tại Lý Sơn, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí trao tặng các em 220 áo sơ mi và 220 chiếc bút viết.

Đình Hòa - Hồng Long