Dọn dẹp vườn, nữ sinh ở Hà Tĩnh bắt được cá thể cu li quý hiếm

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trong lúc dọn dẹp vườn nhà, nữ sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh phát hiện một cá thể cu li đi lạc nên bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng thả về tự nhiên.

Ngày 3/5, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá thể cu li nặng khoảng 0,4kg.

Cá thể cu li này trước đó được nữ sinh Lê Thị Minh Huyền (lớp 12D, Trường THPT Hương Sơn) phát hiện, bắt lại trong lúc dọn dẹp vườn nhà mình.

Dọn dẹp vườn, nữ sinh ở Hà Tĩnh bắt được cá thể cu li quý hiếm - 1

Cá thể cu li quý hiếm lạc vào vườn nhà nữ sinh Lê Thị Minh Huyền ở Hà Tĩnh (Ảnh: V.Q.).

Biết đây là loài động vật quý hiếm, nữ sinh đã chủ động liên hệ với Vườn Quốc gia Vũ Quang để giao nộp.

"Hành động của Huyền đáng được tuyên dương, khen ngợi. Điều này góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và mọi người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học", đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang thông tin.

Dọn dẹp vườn, nữ sinh ở Hà Tĩnh bắt được cá thể cu li quý hiếm - 2

Nữ sinh Lê Thị Minh Huyền bàn giao cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang (Ảnh: V.Q.).

Cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, là loại động vật thuộc nhóm IB, quy định tại Nghị định 06/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sách đỏ Việt Nam và thế giới xếp cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn và nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp, sử dụng vì mục đích thương mại.

Cu li nhỏ sống chủ yếu ở các khu rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh. Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và chim non trong tổ... Là động vật ăn đêm, ban ngày chúng cuộn tròn mình lại ngủ trong lùm cây.