1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đón 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Huỳnh Hải Khoa Nam

(Dân trí) - Chiều tối 9/8, 343 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được đưa đi cách ly tại Đồng Nai.

Vào chiều 9/8, chuyến bay số hiệu VN409 (từ Incheon - Hàn Quốc về Việt Nam) đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Khoảng 16h30, các đoàn xe chở các công dân về từ Hàn Quốc di chuyển về khu cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI (Đồng Nai).

Đón 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc - 1
Các đoàn xe chở công dân từ Hàn Quốc về được đưa vào khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI

Tính đến 19h20 tối cùng ngày, khu cách ly này đã tiếp nhận và bố trí nơi ăn ở cho 308 người. Trong số công dân về đợt này có 6 trẻ em dưới 12 tháng tuổi và 8 phụ nữ mang thai.

Ngay sau khi tiếp nhận công dân, lực lượng y tế đã tiến hành phun khử trùng người và xe ô tô. Sau đó bố trí các công dân ngồi giãn cách, lấy thông tin cá nhân, sàng lọc y tế ban đầu và bố trí phòng cách ly phù hợp cho các công dân.

Đón 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc - 2

Các công dân "nhí" trở về quê hương.

Đón 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc - 3
Lực lượng y tế tiến hành lấy thông tin cá nhân, sàng lọc y tế ban đầu và bố trí phòng cách ly phù hợp cho các công dân

Được biết, đây là lần thứ 3 cơ sở cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI tiếp nhận số lượng lớn công dân từ nước ngoài về để cách ly, đề phòng dịch Covid-19 lây lan ra cộng động.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã 2 lần tiếp nhận công dân về từ Anh và Đài Loan với số lượng 557 người.

Hôm nay ngày 10/8, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của các công dân làm xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất.

Tất cả các trường hợp nào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có biểu hiện của bệnh sẽ ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, theo dõi, điều trị theo đúng quy định của ngành y tế.

Bạc Liêu tiếp nhận, cách ly hơn 260 người về từ nước ngoài

Ngày 10/8, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này vừa tiếp nhận hơn 200 người về từ nước ngoài.

Theo đó, các công dân Việt Nam từ Ả Rập Xê Út và Cộng hòa Síp đã về đến sân bay Cần Thơ vào chiều ngày 9/8. Sau đó, tối cùng ngày, có 266 công dân được ngành chức năng đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trong số này có nhiều người là lao động hết hạn hợp đồng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở nước sở tại.

Tất cả các công dân đã được cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục, biện pháp y tế… trước khi vào khu cách ly tập trung. Sức khỏe hiện tại đều ổn định.

Đón 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc - 4

Tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam về từ nước ngoài tại Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Trước đó, Bạc Liêu từng tiếp nhận hàng trăm trường hợp là công dân Việt Nam ở một số nước về cách ly tập trung tại tỉnh này.

Qua xét nghiệm, có 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, đến nay những trường hợp này đều đã được công bố khỏi bệnh.