Đôi vợ chồng U70 cùng nhau đạp xe vòng quanh Việt Nam

(Dân trí) - Mỗi ngày mới, bất kể ngày đông hay hè, vợ chồng ông đều thức dậy lúc sáng sớm rồi cùng nhau đạp xe từ nhà ra Hồ Tây trọn một vòng. Chăm chỉ tập thể dục như vậy nên dù tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn rất khoẻ mạnh, minh mẫn.



Ở tuổi thất thập, ít ai có thể nghĩ, ông Đình Xuân Toàn 73 tuổi và bà Lê Thị Xuân 68 tuổi, trú tại Đào Tấn (Hà Nội) có thể chinh phục được mọi cung đường trên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước chỉ bằng hai chiếc xe đạp bình thường như thế này. Không còn một địa danh nào trên bản đồ Việt Nam mà ông Toàn, bà Xuân chưa từng đặt chân tới.

Hai ông bà rong ruổi cùng nhau khắp các cung đường Bắc –Nam. Có những chuyến “xê dịch” hàng tháng trời, ông Toàn luôn đi sau xe vợ, đẩy xe vợ lúc lên dốc, bóp chân tay cho vợ mỗi chặng dừng chân. 

Dù tuổi đã cao nhưng ông Toàn, bà Xuân vẫn giữ được tình cảm rất thắm thiết
Dù tuổi đã cao nhưng ông Toàn, bà Xuân vẫn giữ được tình cảm rất thắm thiết

Đặc biệt, sau những chuyến đi dài ngày, ông bà có sở thích trồng rau xanh nên ba tầng nhà đều được tận dụng để trồng những luống rau mùa đông như bắp cải, su hào, cà chua xanh mơn mởn.

Những ngày rong ruổi trên xe đạp đã đành, ở nhà, ông bà cũng quấn quýt với nhau, vẫn gọi nhau bằng anh, xưng em như thời còn son trẻ. Hiện tại, ông bà có 3 người con đều đã lập gia đình và sống riêng. Với ông Toàn và bà Xuân, được đi du lịch bằng xe đạp là một trải nghiệm rất thú vị. 

Xuân Ngọc - Anh Dũng