Lâm Đồng:

Đôi trai gái thắt cổ tự tử vì bị ngăn cản yêu đương

(Dân trí) - Ngày 8/8, người dân sống gần sông Đạ Quay thuộc khu du lịch rừng Mađagui, Đạ Huoai, Lâm Đồng phát hiện 2 xác chết đã phân hủy trên bờ sông. Nguyên nhân chết ban đầu xác định là thắt cổ tự tử.

Nạn nhân nam là Nguyễn Trí Quốc, khoảng 23 tuổi, ở phường Đồng Tiến, TX Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, hiện tạm trú và làm công nhân tại mương thủy lợi xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai. Nạn nhân nữ là Bùi Thị Hiếu (SN 1988) ở thôn 3, xã An Nhơn, Đạ Tẻ, Lâm Đồng.

 

Kết quả điều tra cho thấy, Quốc và Hiếu có quan hệ yêu đương nhưng bị bố Hiếu ngăn cản. Không đến được với nhau, ngày 28/7, Quốc và Hiếu đi xe mô tô biển số 52K4 - 7872 đến gửi tại khu du lịch rừng Mađagui. Sau đó cả 2 ra bờ suối, cùng thắt cổ chết.

 

Xác định đây là một vụ tự tử vì tình, cơ quan chức năng đã bàn giao xác 2 nạn nhân cho gia đình mai táng.

 

Hà Vũ