1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Đổi tội danh, Nguyễn Đức Chi lĩnh 4 năm tù

(Dân trí) - Sáng nay 16/10, phiên toà xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Đức Chi và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Nguyễn Thọ Trí đã kết thúc sau 5 ngày xét xử.

Trong các cuộc tranh luận tại phiên toà, Chi đã không thừa nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì trong một khoảng thời gian Chi đã tìm cách trả nợ cho Công ty XNK&LT Trà Vinh như gán một ngôi nhà ở TPHCM, chuyển nhiều lần tiền và số tiền còn nợ hiện nay chỉ là tiền lãi hơn 160.250 USD.

Còn công ty Arabella, Chi mua lại của Nga là có thật. Theo HĐXX, việc ký kết giữa Nguyễn Đức Chi và bà Natalia thỏa thuận dùng số tiền bán gạo để mua cổ phiếu chỉ là bằng miệng nên Chi phải chịu trách nhiệm khi sử dụng số tiền sai mục đích. Điều này đã vi phạm vào điều 142 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào khoản 3, điều 42; điểm b, o, p khoản 1 điều 46 Bộ luật Hình sự, HĐXX đã tuyên bố Nguyễn Đức Chi phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản” và tuyên phạt Nguyễn Đức Chi 4 năm tù giam (kể từ ngày tạm giam 25/6/2005) về tội danh trên. 

HĐXX còn buộc Chi phải hoàn trả cho Công ty XNK&LT Trà Vinh số tiền còn lại hơn 2,6 tỷ đồng; 50.000 đồng án phí và hơn 29 triệu đồng tiền án phí dân sự.

Đối với Nguyễn Thọ Trí, thì Trí cho rằng các hợp đồng mua bán gạo chỉ là việc tìm thị trường xuất khẩu ở các nước khác bởi khi đó Trí cũng đã tự mình đi tìm hiểu thị trường. Sự việc xảy ra và Trí chỉ là nạn nhân của Chi.

Chính vì thế theo HĐXX, hành vi của Trí chưa đủ yếu tố để cấu thành tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Do không đủ các yếu tố để kết tội, HĐXX đã miễn hình phạt và Trí không phải đóng thêm các khoản phí nào khác.

Huỳnh Hải